Tin tức - Sự kiện

Hội thảo với chủ đề 'Quảng Ngãi gắn với phát triển du lịch Miền Trung và Tây Nguyên'

Cập nhật: 27/03/2009 09:03:08
Số lần đọc: 1490
Hôm qua 26/3/2009, tại toà nhà PETROSETCO TOWER Tp. Quảng Ngãi UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề "Quảng Ngãi gắn với phát triển du lịch Miền Trung và Tây Nguyên". Hơn 150 đại biểu là các sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Công ty Du lịch, các cơ quan, đơn vị quản lý du lịch đến từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các ban ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia hội thảo. Bà Đinh Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội thảo.
 Hội thảo đã phân tích, đánh giá và làm rõ 2 nội dung cơ bản là:
1- Thực trạng du lịch Quảng Ngãi hiện nay, tiềm năng của du lịch Quảng Ngãi là gì, đâu là thế mạnh; Nguyên nhân vì sao du khách đến Quảng Ngãi còn ít và vị thế của du lịch Quảng Ngãi còn khiêm tốn...
2- Quảng Ngãi đã làm được những gì, cần phải làm gì và làm như thế nào để phát triển du lịch. Những gì đã làm được cần trân trọng và tự hào, những gì chưa làm được phải cố gắng và quyết tâm cao để tận dụng cơ hội và đẩy lùi thách thức. 
 
Hội thảo đã được nghe một số tham luận quan trọng, nhiều ý kiến thảo luận rất tâm huyết, sâu sắc và bổ ích của các Công ty du lịch, các tỉnh bạn đến từ Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nha Trang,... và mong muốn cùng hợp tác, liên kết để thúc đẩy du lịch Quảng Ngãi đi lên theo cách riêng của mình, có tính độc đáo và bền vững. 
 
Sau kết luận của chủ toạ, hội thảo cũng đã tiến hành lễ ký kết liên kết, hợp tác giữa các Cty Du lịch Quảng Ngãi với các Công ty du lịch các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với quyết tâm thúc đẩy du lịch Quảng Ngãi phát triển.
 
Trước đó (ngày 25/3/2009) Ban Tổ chức Hội thảo đã đưa các đại biểu đi tham quan, khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu của Quảng Ngãi như: Khu chứng tích Sơn Mỹ, Đền thờ Trương Định, Khu kinh tế  và Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu Du lịch Thiên Đàng, Nhà lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm,... Ấn tượng nhất là khi đoàn tham quan nhà máy lọc dầu Dung Quất.
 
Hy vọng sau hội thảo này du lịch Quảng Ngãi sẽ khởi sắc, có bước đột phá mạnh mẽ hơn để phát triển đi lên cùng cả nước.
 
                                                                                            Phan Thanh Quyên
                                                                             Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL
Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT