Tin tức - Sự kiện

Rối nước Việt Nam lần đầu biểu diễn tại Phần Lan

Cập nhật: 07/05/2008 09:05:07
Số lần đọc: 1577
Đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Trung ương sẽ có chuyến lưu diễn tại Trung tâm văn hóa Espoo ở Tapiola, Phần Lan từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2008.

Đây là lần đầu tiên múa rối nước Việt Nam sang Phần Lan, theo lời mời của Nhà hát Hevosenkenkä.


Các nghệ sĩ Việt Nam sẽ giới thiệu với khán giả Phần Lan 16 tiết mục múa rối cổ truyền như Tễu, múa rồng, đánh cáo bắt vịt, bát tiên, nông nghiệp.


Trong buổi họp báo tại Hà Nội chiều ngày 5/5/2008, Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Hevosenkenkä cho biết, đây sẽ là một sự kiện đáng nhớ đối với khán giả Phần Lan vì họ chưa hề được biết đến múa rối nước, một nghệ thuật độc đáo của Việt Nam. “Sự kết hợp hài hoà giữa nghệ sĩ, sân khấu, âm thanh và ánh sáng của múa rối nước làm tôi rất ấn tượng”.


Ngoài 15 nghệ sĩ sang biểu diễn lần này, 11 nghệ sĩ khác của Nhà hát Múa rối Trung ương cũng được mời sang Phần Lan để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về nghệ thuật múa rối ở nước bạn. Một đoàn múa rối Phần Lan dự kiến cũng sẽ sang Việt Nam biểu diễn vào cuối năm sau.

 

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT