Việt Nam quảng bá du lịch ở Trung Quốc
Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ lữ hành - Tổng cục du lịch cho biết ngày đầu tiên của chương trình quảng bá dài sáu ngày sẽ là cuộc hội đàm với Cục du lịch quốc gia Trung Quốc để bàn về phát triển du lịch giữa hai nước. Những ngày kế tiếp sẽ là chương trình quảng bá, gặp gỡ doanh nghiệp.
Theo ông Bình, lần này du lịch Việt Nam không chỉ giới thiệu du lịch đường bộ qua biên giới và du lịch đường biển, hai loại hình đang phổ biến với khách Trung Quốc tại Việt Nam, mà còn muốn quảng bá cho du lịch bằng đường hàng không.
"Khách khá quen thuộc với các tuyến điểm ở miền Bắc cho nên điểm mới của chương trình lần này là chúng tôi sẽ giới thiệu các tuyến du lịch ven biển miền Trung và tại miền Nam với điểm nhấn là TPHCM và sông nước Cửu Long", ông nói.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam. Phần đông du khách đi bằng giấy thông hành. Hiện có sáu doanh nghiệp được giao đón khách Trung Quốc đi du lịch bằng tàu trên tuyến đường biển từ Bắc Hải sang Quảng Ninh. Về đường bộ, từ ngày 22/4/09, tổng cục cũng chọn 10 doanh nghiệp chuyên đón khách đi qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).
Tuy nhiên, lượng khách từ thị trường này giảm liên tục trong vài năm gần đây. Bảy tháng của năm 2009, du khách Trung Quốc giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt trên 263.000 lượt.
"Đây là thị trường lớn nhất nên ngành phải tìm cách để hút khách trở lại. Ngoài những vấn đề liên quan đến chính sách đi lại làm lượng khách giảm, việc thiếu thông tin cũng ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường", ông Bình nói. Một trong những ví dụ liên quan đến việc thiếu thông tin là ít du khách Trung Quốc biết rằng khi sang Việt Nam từ cửa khẩu tại phía Bắc, họ có thể đi trên các chuyến bay nội địa để du lịch trên khắp Việt Nam.
Ông Bình cho biết sau chương trình trên, Tổng cục Du lịch sẽ cùng các doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch thường niên CITM tại Côn Minh, Trung Quốc.