Non nước Việt Nam

Khu di tích lịch sử Nha Công an Việt Nam tại Tuyên Quang

Cập nhật: 28/05/2008 15:15:04
Số lần đọc: 2716
Khu di tích lịch sử Công an nhân dân Việt Nam (Nha Công an) thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nằm bên tả ngạn suối Lê, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Toàn bộ nhà ở, nhà làm việc của Nha CA trên hai quả đồi lớn, thường gọi là đồi A và đồi B. Hai quả đồi này nằm liền nhau, dưới đó là cánh đồng Lũng Cò (có sân bay Lũng Cò) khá rộng. Phía sau hai quả đồi A và đồi B là núi Đền bao bọc. Xung quanh Nha CA có hệ thống giao thông hào nối hai đồi A và B và các bộ phận phòng thủ, chiến đấu khi có chiến sự.


Tháng 2-1948, tại đây, nội san “Rèn luyện” được phát hành, đây tiền thân của báo Công an nhân dân ngày nay. Cuối năm 1949, Đại đội vũ trang chiến đấu thành lập có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị Vệ quốc đoàn bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ tại an toàn khu (ATK). Tháng 1-1950, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V tổ chức, Bác Hồ gửi thư cho hội nghị và căn dặn lực lượng Công an nhân dân Việt Nam: “Xây dựng bộ máy Công an tức là Công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân; đồng thời phải dựa vào các đoàn thể mà tổ chức giáo dục nhân dân trong việc phòng gian và trừ gian để nhân dân thiết thực giúp đỡ Công an… Phải hoan nghênh nhân dân phê bình Công an để đi đến hiểu Công an, yêu Công an và giúp đỡ Công an…”. Tháng 9-1950, tiếp tục bảo đảm nguyên tắc bí mật, an toàn, Nha Công an Việt Nam dời thôn Đồng Don, xã Minh Thanh (Sơn Dương) chuyển lên xã Yên Nguyên và xã Tân Thịnh (Chiêm Hoá). Sau khi Nha Công an chuyển đi được vài ngày, Pháp đã ném bom xuống khu vực hai quả đồi A và đồi B - nơi đóng đóng quân của Nha CA. Hiện, trên đồi A và đồi B vẫn còn dấu tích các hố bom của Pháp.


Ngày 14-8-1999, Bộ Công an đã khởi công xây dựng, khôi phục, tôn tạo Khu di tích lịch sử Nha Công an Việt Nam tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh (Sơn Dương) rộng gần 12 ha. Ngày 5-8-2000, Khu di tích được khánh thành. Di tích Nha Công an Việt Nam được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp Quốc gia và được công nhận là điểm du lịch sinh thái. Hằng năm, Khu di tích lịch sử Nha Công an Việt Nam đón hơn 40.000 lượt khách tham quan; riêng quý I-2008, Khu di tích đã đón trên 15 nghìn lượt khách đến tham quan.


Với quần thể di tích trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp gắn với Khu du lịch sinh thái đang không ngừng được mở rộng, hứa hẹn Khu di tích lịch sử Nha Công an Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT