Nhìn ra thế giới

Vườn thú Berlin - thế giới cổ tích

Cập nhật: 05/06/2008 10:06:38
Số lần đọc: 5072
Vườn thú Berlin (Berlin zoo) là một trong những vườn thú lớn nhất nước Đức. Cùng với Khu công viên thuỷ sinh (Aquarium) liền kề, quần thể Berlin zoo - Aquarium trở thành vườn thú nổi tiếng nhất Châu Âu, với lượng du khách khoảng 2.6 triệu người/ năm.

Là vườn thú đầu tiên của Đức, Berlin zoo rộng 35ha, được xây dựng từ 01/8/1844. Có khoảng 14.000 loài động vật thuộc 1.500 loài đến từ khắp nơi trên thế giới.


Kể từ tháng 03/2007, Vườn thú còn được thế giới biết đến bởi đã cứu sống, nuôi nấng thành công một chú gấu trắng Bắc cực và đặt tên là Knut. Năm 2007, riêng chú gấu này đã đem lại cho vườn thú 5 triệu euro và đến nay vẫn là tâm điểm của trẻ em, du khách lẫn giới truyền thông.


Ngoài ra, vườn thú còn là thế giới tuổi thơ, khu vườn cổ tích dành cho trẻ em Berlin. Nhiều gia đình mua vé năm cho các "nhóc tì" nhà mình đến chơi vào mỗi cuối tuần.

Nguồn: Báo Lao Động

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT