Hoạt động của ngành

Yên Bình (Yên Bái) tích cực khai thác tiềm năng du lịch

Cập nhật: 20/08/2010 09:08:15
Số lần đọc: 2955
Chú trọng đẩy mạnh và quảng bá tốt cho hoạt động du lịch, hết năm 2009, huyện Yên Bình đã đón hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, trong đó có trên 7.000 lượt du khách thăm quan hồ Thác Bà, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Yên Bình là huyện có tiềm năng du lịch phong phú, cùng các giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc: Dao, Cao Lan, Nùng... gắn với các lễ hội xuống đồng, cúng cơm, cầu mùa, lễ hội đền Mẫu Thác Bà, đình Khả Lĩnh, đặc biệt là quần thể di tích hồ Thác Bà cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, kỳ thú, hệ động thực vật, hang động, di tích lịch sử đa dạng... Tất cả đã tạo nên khu du lịch sinh thái và cộng đồng hấp dẫn đối với du khách trong, ngoài nước đến thăm quan và nghỉ dưỡng.

 

Điểm phải kể đến đầu tiên là thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh - một địa chỉ  du lịch cộng đồng hấp dẫn. Ngòi Tu hiện có 105 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Dao quần trắng. Đến với Ngòi Tu, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn dân dã như: cơm nương, hoa chuối rừng nộm, thịt gà nấu măng chua, gỏi cá, tôm nộm... mà còn được hòa mình vào phong cảnh hữu tình, say lòng cùng những làn điệu dân ca, những điệu múa: làm chay, xúc tép rồi lễ cấp sắc, rước dâu truyền thống…

 

Anh Robinson - một du khách đến từ Mỹ cảm nhận: “Tôi rất thích nơi này bởi bao quanh là hồ nước mênh mông, không khí trong lành, mát mẻ lại có nhà sàn, con người thân thiện, cởi mở. Khi về nước, tôi sẽ kể cho các bạn và người thân của mình về điểm du lịch cộng đồng có một không hai này”.

 

Nắm bắt được những thuận lợi này, trong thời gian qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo, xây dựng Ngòi Tu thành làng văn hóa và kêu gọi các công ty du lịch vào đầu tư khai thác. Công ty TNHH Lavie Vũ Linh đã đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái với 2 khu nhà sàn và nhiều hộ gia đình trong thôn đăng ký làm du lịch, phục vụ du khách. Từ năm 2008 đến nay, đã có hàng trăm lượt khách đến thăm quan và chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2010, đã có 150 lượt du khách nước ngoài đến Ngòi Tu, chủ yếu là du khách đến từ Mỹ, Anh, Canada.

 

Không riêng Ngòi Tu, Yên Bình còn được biết đến với địa danh hồ Thác Bà nổi tiếng. Anh Trần Văn Mạnh - du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi thuyền một vòng trên hồ Thác Bà hồ hởi: "Phong cảnh hồ thật tuyệt vời! Không khí mát mẻ, lại được hòa mình vào thiên nhiên, mênh mông trời nước và trùng điệp núi đảo...". Những làng, bản ven hồ Thác vẫn giữ được nét truyền thống cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Cao Lan... bên cạnh các lễ hội truyền thống, tập quán sinh hoạt văn hóa riêng của từng tộc người đang rất lôi cuốn du khách đến thăm quan, khám phá.

 

Huyện Yên Bình xác định, cùng với phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp thì hoạt động thương mại - du lịch là một mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nằm ở vị trí thuận lợi, có quốc lộ 70 chạy qua, đường thủy đến được nhiều xã, hệ thống bưu chính viễn thông được đầu tư hiện đại, đặc biệt cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng đáp ứng nhu cầu của du khách.

 

Hiện Yên Bình đã tổ chức được các tour du lịch như: Cảng Hương Lý - Hồ Thác Bà - Nhà máy Thủy điện - đền Mẫu Thác Bà - động Thủy Tiên hay Ngã ba Cát Lem - hồ Thác Bà - động Thủy Tiên. Toàn huyện có trên 20 cơ sở lưu trú với trên 400 giường chủ yếu tập trung ở thị trấn Thác Bà, thị trấn Yên Bình và trên các tuyến đường chính.

 

Chú trọng đẩy mạnh và quảng bá tốt cho hoạt động du lịch, hết năm 2009, huyện Yên Bình đã đón hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, trong đó có trên 7.000 lượt du khách thăm quan hồ Thác Bà, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Nguồn: Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục