Non nước Việt Nam

Bắc Quỳnh (Lạng Sơn): Bảo tồn và phát huy các điệu múa dân gian

Cập nhật: 17/03/2021 08:31:56
Số lần đọc: 885
Cứ vào tháng Giêng hằng năm, người dân tộc Tày ở xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn lại biểu diễn các điệu múa rối, múa tiên, múa tán đàn với mong muốn có một năm mới an khang, mưa thuận gió hòa, người dân được an lành, hạnh phúc…

Ông Dương Công Quang, người dân xã Bắc Quỳnh chia sẻ về đạo cụ múa tiên

Ba điệu múa trên đã có từ lâu đời và phần nào bị mai một, số người ở xã biết đến các điệu múa này không còn nhiều. Vì vậy, các cấp chính quyền và người dân ở đây tích cực lưu giữ, bảo tồn để điệu múa không bị thất truyền. Đặc biệt UBND huyện đã xây dựng, ban hành Đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các điệu múa dân gian xã Bắc Quỳnh, đồng thời, xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án này. Bà Dương Hồng Hạnh, Phó Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin (VH&TT) huyện Bắc Sơn cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 5/1/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2021 – 2025, Phòng VH&TT đã lên chương trình khảo sát để tiến hành phục dựng giếng Tiên; tổ chức dàn dựng trích đoạn múa rối, múa tiên, múa tán đàn xã Bắc Quỳnh trong không gian đình chùa. Cùng đó, phòng sẽ phối hợp với chính quyền xã tổ chức đốt lửa trại vào cuối tuần kết hợp biểu diễn các điệu múa này tại địa bàn để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm…

Về phía chính quyền xã, từ khi các điệu múa được phục dựng đến nay, UBND xã  đã thành lập 1 đội múa với hơn 20 thành viên. Đội múa cũng được đầu tư về trang phục, đạo cụ. Vào dịp lễ hội lồng tồng diễn ra trong tháng Giêng hằng năm, UBND xã luôn khuyến khích đội múa, người dân tham gia biểu diễn. Bà Dương Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Quỳnh cho biết: Để bảo tồn các điệu múa dân gian của xã, thời gian tới, UBND không chỉ xây dựng đội múa hoạt động bài bản hơn mà còn để các điệu múa này được biểu diễn trong nhiều sự kiện đầu xuân hoặc thường niên ở xã và phục vụ du khách.

Bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền, người dân xã Bắc Quỳnh cũng góp phần để điệu múa không bị mai một. Cụ thể nhiều năm qua, những người cao tuổi ở xã thường xuyên truyền dạy lại cho con cháu về giá trị văn hóa, nét đẹp của các điệu múa và hướng dẫn con cháu cách múa rối, múa tiên, múa tán đàn… Qua đây, không chỉ những thành viên đội múa mà nhiều người dân trong xã đã thuần thục các điệu múa, thậm chí còn thường xuyên truyền tai nhau những câu hát, giai thoại gắn với các điệu múa…

Với những nỗ lực bảo tồn từ phía chính quyền và người dân, tin tưởng rằng các điệu múa rối, múa tiên và múa tán đàn của người dân tộc Tày xã Bắc Quỳnh sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy.

DƯƠNG KIM
Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT