Hoạt động của ngành

Bình Định: Thu hút đầu tư để phát triển sản phẩm du lịch đa dạng cho Vĩnh Thạnh

Cập nhật: 21/05/2021 09:01:44
Số lần đọc: 787
Ngày 19/5, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh về tình hình 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2021.

Đoàn công tác tham quan vườn hoa cẩm tú cầu trong khuôn viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn ở xã Vĩnh Sơn.

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Xuân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và lãnh đạo các sở: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, Y tế, Du lịch, Nội vụ.

Theo thông tin tại buổi làm việc, trong 5 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và địa phương. Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất tăng 14,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện hơn 215 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng và cách phòng, chống dịch Covid-19 được đẩy mạnh để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng lưu ý Huyện ủy Vĩnh Thạnh cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được đề ra từ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Trong đó, hết sức chú trọng công tác xây dựng Đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục hạn chế trong công tác phát triển đảng viên...

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là chương trình hành động về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất mới. Sở Du lịch hỗ trợ huyện Vĩnh Thạnh xây dựng đề án phát triển du lịch gắn với “lõi” Vĩnh Sơn.

“Trước mắt, cần làm đường vào thành Tà Kơn và suối Tà Má. Về lâu dài, các ngành chức năng liên quan cùng phối hợp, hỗ trợ huyện kêu gọi đầu tư để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch cho Vĩnh Thạnh, không làm tốt việc này sẽ dẫn đến lãng phí các nguồn lực đã đầu tư”, người đứng đầu Tỉnh ủy nói.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Vĩnh Thạnh khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém như kết quả xây dựng nông thôn mới đạt thấp; cải cách hành chính chuyển biến chậm; tình trạng phá rừng vẫn phức tạp, không xử lý nghiêm khắc sẽ dẫn đến “nhờn luật”... Huyện cũng cần tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là./.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG

Nguồn: Báo Bình Định

Cùng chuyên mục