Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 43 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TITC
Cùng chủ trì hội nghị còn có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Lê Hải Bình cùng các Thứ trưởng: Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Phan Tâm. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chuyển công tác về Bộ VHTTDL.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngày 27/2, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VHTTDL đối với ông Lê Hải Bình và ông Phan Tâm. Hiện nay Lãnh đạo Bộ VHTTDL gồm có 1 Bộ trưởng và 6 Thứ trưởng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết: đây là ngày làm việc đầu tiên của Bộ VHTTDL theo mô hình, tổ chức mới đã được Chính phủ ban hành. Trước khi diễn ra hội nghị chiều nay, Bộ trưởng đã phân công nhiệm vụ cho 6 Thứ trưởng với tinh thần chủ động, sáng tạo, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu, với mục tiêu cao nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.
Để ổn định tổ chức bộ máy sau khi tiếp nhận các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ đã tổ chức hội nghị giao ban tháng 3 ngay buổi làm việc đầu tiên với mong muốn các đơn vị cùng hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các nhiệm vụ đã quy định trong Nghị định 43 của Chính phủ.
Bộ trưởng mong muốn 5 đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển về Bộ VHTTDL sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, sớm thích nghi với môi trường mới, có thêm niềm vui mới, phát huy hiệu quả trong công việc.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Bộ VHTTDL được Nhà nước giao thêm nhiệm vụ quan trọng là quản lý nhà nước về mặt báo chí, truyền thông. Trong bối cảnh phát triển đa phương tiện, thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, với sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) như hiện nay... vai trò của báo chí ngày càng quan trọng. Báo chí chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thể hiện được sức mạnh của công tác tuyên truyền cổ động, thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước khi bước vào kỷ nguyên xây dựng, phát triển đất nước ngày càng cường thịnh.
Dù có nhiều thuận lợi nhưng theo Bộ trưởng, công tác quản lý nhà nước về báo chí cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, cần phải đúng vai, thuộc bài, thực hiện tốt công tác tiền kiểm, hậu kiểm, chủ động nghiên cứu các phương pháp mới phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Bộ trưởng lưu ý việc quản lý báo chí cần phải nghiên cứu để tìm ra cách kiến tạo sự phát triển cho báo chí, tăng cường hợp tác quốc tế cho báo chí. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí của Bộ cũng cần có sự phối hợp thật tốt, chia sẻ với các đơn vị đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VHTTDL để phát huy hiệu quả trong công việc.
Chia sẻ về những thành tựu, kết quả trong thời gian qua của Bộ VHTTDL, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, Nhân dân ghi nhận, Bộ trưởng cho biết, về công tác thể chế, Bộ đã hoàn thành được khối lượng lớn công việc, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua nhiều Luật, Chương trình nhằm khơi thông nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa phát triển như việc Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Hay tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Di sản; đã xem xét cho ý kiến tại 1 kỳ họp và sẽ xem xét, thông qua Luật Quảng cáo (sửa đổi) tại kỳ họp tới. Đặc biệt Quốc hội cũng đã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và yêu cầu triển khai ngay trong năm 2025; Bộ cũng vừa tổ chức Hội thảo "Góp ý Dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035".
Nhân dịp này Bộ trưởng cũng biểu dương những cố gắng của các đơn vị tiêu biểu như Cục Di sản, Cục Văn hóa cơ sở... đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ để Bộ tham mưu Chính phủ trong việc ban hành các Luật, Nghị định, Thông tư...
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu lĩnh vực văn hóa tiếp tục có nhiều cách làm hay để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp vào kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc. Ảnh minh họa: TITC
Điểm qua nhiều tín hiệu vui trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhắc lại cách làm sáng tạo của chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới với chủ đề "95 năm ánh sáng soi đường", Bộ trưởng cho rằng chính việc đổi mới cách làm khi tổ chức tại quảng trường Cách mạng tháng Tám, có sự tham gia của các "Anh trai say hi" đã tạo hiệu ứng tốt, thu hút được giới trẻ đến với một sự kiện chính trị tưởng chừng khá khô cứng. Từ đó Bộ trưởng mong muốn lĩnh vực văn hóa tiếp tục có nhiều cách làm hay để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp vào GDP chung của cả nước...
Đối với lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng biểu dương kết quả nổi bật của ngành trong năm 2024 và lưu ý rằng dù 2 tháng đầu năm lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng vượt bậc nhưng ngành phải quyết tâm hơn nữa, triển khai kích cầu hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, làm tốt công tác truyền thông, quảng bá cho các điểm đến; tổ chức tốt Năm Du lịch Quốc gia tại Huế... để đạt được mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.
Đối với lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng yêu cầu ngành thể thao thực hiện tốt Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Đồng thời tập trung cho nhiệm vụ vươn tới đấu trường châu lục và thế giới. Với nhiệm vụ trước mắt là SEA Games 33, tổ chức vào cuối năm nay, Bộ trưởng mong muốn Cục Thể dục Thể thao chuẩn bị thật tốt để bảo vệ thành tích đã đạt được tại 2 kỳ SEA Games trước, mang lại niềm vui cho nhân dân cả nước.
Bên cạnh công việc chuyên môn, Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh giản bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết 18 về sắp xếp, tổ chức bộ máy. Bộ trưởng mong muốn các đơn vị phối hợp tốt, phát huy hiệu quả trong công việc, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đóng góp, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tộc.
Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị cũng đã phát biểu, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan đã chung tay phối hợp chặt chẽ để xây dựng, phát triển ngành VHTTDL ngày càng vững mạnh.
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC
Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cảm ơn sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Lãnh đạo Bộ VHTTDL và sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong đó có sự hợp tác hiệu quả của cơ quan thông tấn, báo chí. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ vui mừng vì các cơ quan quản lý truyền thông, báo chí đã được chuyển về ngôi nhà chung của Bộ VHTTDL.
Cục trưởng cho biết thêm, trong thời gian vừa qua, cạnh tranh trong nước và quốc tế ngày càng gay gắt, ngành du lịch đã tham mưu lãnh đạo Bộ trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách tạo thuận lợi cho phát triển du lịch như các chính sách về visa trong đó có Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/01/2025 về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ; Quyết định số 382/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045… với mục tiêu đón được 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025, đưa du lịch Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Theo đó, Bộ VHTTDL là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; phát thanh và truyền hình; thông tấn; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. Bộ VHTTDL thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 25 đơn vị gồm: 1- Vụ Tổ chức cán bộ; 2- Vụ Kế hoạch, Tài chính; 3- Vụ Pháp chế; 4- Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường; 5- Văn phòng Bộ; 6- Thanh tra Bộ; 7- Cục Di sản văn hóa; 8- Cục Nghệ thuật biểu diễn; 9- Cục Điện ảnh; 10- Cục Bản quyền tác giả; 11- Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; 12- Cục Hợp tác quốc tế; 13- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 14- Cục Thể dục thể thao Việt Nam; 15- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; 16- Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam; 17- Cục Báo chí; 18- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; 19- Cục Xuất bản, In và Phát hành; 20- Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; 21- Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; 22- Báo Văn hóa; 23- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 24- Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.; 25- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Các tổ chức quy định từ 1 đến 20 là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ 21 đến 25 là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ. |
Trung tâm Thông tin du lịch