Đại hội Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: TITC)
Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Văn Định - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra chuyên trách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Tất Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
Về phía Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể Đảng viên của 7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Các lãnh đạo, đại biểu và đảng viên thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội (Ảnh: TITC)
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Đại hội Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tiến hành trong không khí thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành VHTTDL, 65 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hòa trong không khí đó, trong thời gian qua, 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ. Đại hội lần này sẽ có nhiệm vụ tổng kết những kết quả của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
“Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có cơ cấu và số lượng hợp lý; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội được thông qua”, Cục trưởng nhấn mạnh.
Những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025
Trong giai đoạn 2020 - 2025 đầy thách thức do đại dịch Covid-19 và những biến động toàn cầu, Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phục hồi ngành du lịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ VHTTDL và nỗ lực của toàn ngành, du lịch Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội (Ảnh: TITC)
Trong đó, nổi bật là công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch, Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ VHTTDL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng, tiêu biểu là Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030; Nghị quyết 82 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; Chỉ thị 08 của Thủ tướng về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó là các Nghị quyết về mở rộng miễn thị thực và cấp thị thực điện tử, mở đường thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam.
Đặc biệt, Thủ tướng đã ban hành Công điện 34 về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Đích thân Thủ tướng cũng đã chủ trì 3 Hội nghị toàn quốc về du lịch. Điều này cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vai trò động lực của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, trong thời kỳ dịch bệnh, Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tích cực tham mưu các cấp ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (Ảnh: TITC)
Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các Thông tư quản lý chuyên ngành, các đề án về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển du lịch đêm, phát triển du lịch cộng đồng, chiến lược marketing du lịch Việt Nam... Hoạt động quản lý lữ hành, lưu trú du lịch được tập trung triển khai. Hoạt động kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật du lịch tại nhiều địa phương đã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đưa môi trường kinh doanh du lịch đi vào nề nếp. Hoạt động liên kết giữa du lịch với các ngành, lĩnh vực khác như hàng không, nông nghiệp, đường sắt, y tế… ngày càng được tăng cường, phát huy vai trò du lịch là ngành kinh tế tổng hợp.
Đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến quảng bá du lịch là một điểm sáng trong nhiệm kỳ vừa qua. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến tại các quốc gia là Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Pháp, Nga... Trong đó, đột phá là việc phát huy cơ chế hợp tác công tư, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội từ doanh nghiệp để nâng cao quy mô và chất lượng xúc tiến quảng bá.
Đáng chú ý, chương trình xúc tiến du lịch, điện ảnh Việt Nam lần đầu tiên tại Hoa Kỳ là dấu ấn nổi bật, mở ra hướng mới khai thác phát triển du lịch thông qua điện ảnh. Chương trình giới thiệu du lịch, văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc, Hàn Quốc có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác du lịch giữa Việt Nam với các nước.
Hoạt động ứng dụng công nghệ hỗ trợ quảng bá du lịch ngày càng đổi mới, sáng tạo. Chương trình truyền thông "Việt Nam: Đi Để Yêu!" của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vinh dự 2 lần đạt Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại. Website quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài vươn lên xếp hạng 2 trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam xếp thứ 7 toàn cầu về tăng trưởng điểm đến theo công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google. Hệ sinh thái du lịch thông minh ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thống nhất trong ngành du lịch.
Bí thư Chi bộ các phòng Lữ hành, Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch và Trung tâm Thông tin du lịch trình bày tham luận tại Đại hội (Ảnh: TITC)
Du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi mở cửa trở lại từ 15/3/2022. Năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,6 triệu lượt, phục hồi 98% so với năm 2019, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á; khách nội địa đạt 110 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt 840 nghìn tỷ đồng. Du lịch được Chính phủ đánh giá là điểm sáng trong tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước.
Tiếp nối đà tăng trưởng, 4 tháng đầu năm 2025, lần đầu tiên ngành du lịch đón con số kỷ lục 7,7 triệu lượt khách quốc tế; 47,5 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt 328 nghìn tỷ đồng. Du lịch được Chính phủ kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tập trung triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quán triệt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, bám sát chỉ đạo của cấp trên, triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng đẩy mạnh.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội (Ảnh: TITC)
Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không ngừng được nâng cao về hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã thường xuyên đổi mới, phát triển, hoàn thiện phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
Đặc biệt, toàn Đảng bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, duy trì ổn định hoạt động không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đưa ngành du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch Việt Nam
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ An Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chu đáo, kỹ càng, trang trọng; các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu.
Về nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng nhấn mạnh Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tập trung quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng, nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, thể chế và chính sách phát triển du lịch được hoàn thiện, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hoạt động xúc tiến quảng bá được đổi mới hiệu quả, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và hệ thống doanh nghiệp ngày càng phát triển. “Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc phục hồi và phát triển ngành du lịch, nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới” - Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định.
Đồng chí Hồ An Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: TITC)
Trong thời gian tới, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị toàn Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quán triệt, bám sát thực hiện 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị gồm có: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, với Nghị quyết 68, ngành du lịch cần chủ động đi đầu, phát huy sức sáng tạo cũng như nghiên cứu đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.
Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc đổi mới sáng tạo trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phát huy vai trò của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài, khai thác hiệu quả cơ chế hợp tác công tư, huy động nguồn lực xã hội hóa. Chủ động nghiên cứu, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn đối với ngành du lịch các địa phương sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: TITC)
Thứ trưởng cũng đề nghị các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện công việc, thường xuyên học hỏi nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Thứ trưởng mong rằng Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, lựa chọn được Ban Chấp hành mới đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đưa ngành du lịch vượt qua khó khăn, thách thức, ngày càng phát triển, đạt được những mục tiêu mới.
Đại hội biểu quyết (Ảnh: TITC)
Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã tín nhiệm bầu 9 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: TITC)
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Ban Chấp hành sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện, kế thừa và phát huy thành tựu, kinh nghiệm được tích lũy trong các nhiệm kỳ trước tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.
Trung tâm Thông tin du lịch