Hoạt động của ngành

Điện ảnh - Hướng đi sáng tạo trong chiến lược quảng bá du lịch Việt Nam

Cập nhật: 22/05/2025 08:25:26
Số lần đọc: 29
(TITC) - Với tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược, Du lịch Việt Nam đang có những bước đi đột phá, sáng tạo trong công tác xúc tiến khi chủ động khai thác sức mạnh lan tỏa của điện ảnh để quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia ra thế giới.

Các đại biểu, lãnh đạo tham quan gian hàng Việt Nam tại Liên hoan phim Cannes

Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch, điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, đặc biệt là Hội thảo “Việt Nam - Thị trường năng động châu Á và điểm đến mới cho các đoàn làm phim quốc tế” và Đêm Điện ảnh Việt Nam tại Pháp do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức đã thể hiện rõ tinh thần sáng tạo, hội nhập và cam kết của Việt Nam trong việc đưa du lịch gắn kết sâu rộng với văn hóa - điện ảnh, nghệ thuật, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngành Du lịch thúc đẩy xúc tiến, quảng bá qua điện ảnh

Chương trình Đêm Điện ảnh Việt Nam tại Pháp

Nếu như năm 2024, Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hollywood, kinh đô điện ảnh Hoa Kỳ, là bước đi đột phá mở ra hướng tiếp cận mới mẻ cho Du lịch Việt Nam, thì năm 2025, Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ với các hoạt động trong khuôn khổ LHP Cannes 2025, Pháp - một trong những liên hoan phim danh giá và uy tín nhất hành tinh. Sự hiện diện tại hai “kinh đô điện ảnh” này không chỉ giúp nâng cao vị thế Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn và tư duy chủ động hội nhập của ngành Du lịch Việt Nam. Việc tiếp nối thành công từ Hollywood 2024 đến Cannes 2025 cho thấy sự bền bỉ và định hướng rõ ràng trong công tác xúc tiến du lịch quốc gia thông qua điện ảnh.

Trong khuôn khổ LHP Cannes, đoàn Việt Nam đã giới thiệu các tác phẩm điện ảnh mới sản xuất, cập nhật năng lực sản xuất phim của các doanh nghiệp trong nước, cũng như giới thiệu những điểm đến quay phim nổi bật tại các địa phương như Ninh Bình, Quảng Ninh - nơi từng được lựa chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim quốc tế nổi tiếng trên thế giới như một phần quan trọng trong chiến lược liên kết giữa văn hóa - điện ảnh - du lịch. Những chia sẻ này không chỉ giúp khán giả toàn cầu nhìn thấy tiềm năng du lịch - điện ảnh của Việt Nam, mà còn khơi gợi sự quan tâm từ các đối tác sản xuất phim nước ngoài.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh: Điện ảnh có vai trò như một “sứ giả văn hóa và du lịch”

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng điện ảnh có vai trò như một “sứ giả văn hóa và du lịch” - không chỉ truyền tải vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử, con người, mà còn thúc đẩy đối thoại, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi ranh giới giữa các lĩnh vực ngày càng được xóa nhòa, việc liên kết giữa điện ảnh, văn hóa và du lịch là xu thế tất yếu, là cơ hội để cùng nhau phát triển.

Việt Nam mang đến một "thư viện bối cảnh" vô cùng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu sáng tạo với sự hùng vĩ, nguyên sơ cho những thước phim phiêu lưu, hành động, kỳ ảo. Việt Nam không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn giàu có về văn hóa và con người, là mảnh đất màu mỡ cho những câu chuyện độc đáo với 54 dân tộc anh em cùng chung sống tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng về phong tục, lễ hội, ẩm thực, trang phục, kiến trúc... Con người Việt Nam, với sự lạc quan, lòng hiếu khách và tâm hồn phong phú, luôn là trung tâm của những câu chuyện nhân văn sâu sắc.

Hội thảo “Việt Nam - Thị trường năng động châu Á và điểm đến mới cho các đoàn làm phim quốc tế”

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đầy tiềm năng của ngành Điện ảnh. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và sự đồng hành tích cực từ Chính phủ, Việt Nam đang từng bước trở thành một điểm đến hấp dẫn và cạnh tranh của khu vực châu Á trong lĩnh vực làm phim. Hội thảo “Việt Nam - Thị trường năng động châu Á và điểm đến mới cho các đoàn làm phim quốc tế” do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức tại LHP Cannes 2025 lần này là một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn đó - đồng thời là nỗ lực kết nối điện ảnh với phát triển du lịch và giao lưu văn hóa quốc tế.

Du lịch - Điện ảnh Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng

Việc liên kết giữa điện ảnh và du lịch là một xu hướng tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã tận dụng sức hút của điện ảnh để tạo ra những "làn sóng du lịch" mạnh mẽ. Việt Nam với bề dày văn hóa và cảnh quan thiên nhiên phong phú, người dân thân thiện… không chỉ tạo nên bản sắc độc đáo của Việt Nam mà còn là chất liệu quý báu cho điện ảnh và một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác với cộng đồng điện ảnh và du lịch quốc tế.

Bộ phim bom tấn "Kong: Skull Island" từng gây sốt khi lấy bối cảnh là nhiều địa danh nổi tiếng ở Việt Nam như Ninh Bình, Quảng Ninh,…

Những nỗ lực đổi mới của ngành Du lịch Việt Nam - từ việc tích cực tổ chức các chương trình xúc tiến tại các sự kiện quốc tế, cho đến xây dựng môi trường thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất phim đã cho thấy tư duy chiến lược và hành động cụ thể trong việc khai thác sức mạnh từ nghệ thuật thứ bảy.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chính quyền các địa phương đang tích cực từng ngày cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cấp phép nhanh chóng, thuận lợi cho các hoạt động quay phim. Đồng thời sẵn sàng hỗ trợ công tác khảo sát bối cảnh, kết nối với các đối tác dịch vụ trong nước, và phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn phim trong suốt quá trình sản xuất tại Việt Nam…

Những cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà làm phim, nghệ sĩ của Việt Nam và các đối tác quốc tế đã mang đến những tín hiệu tích cực về các dự án hợp tác mới

Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Cannes 2025 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch quốc gia, sự kiện còn mở ra các cơ hội hợp tác sản xuất phim cụ thể. Trong đó, những cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà làm phim, nghệ sĩ của Việt Nam và các đối tác quốc tế đã mang đến những tín hiệu tích cực về các dự án hợp tác mới, đồng thời giúp Việt Nam xây dựng hình ảnh một quốc gia cởi mở, sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Những dấu ấn này không chỉ khẳng định sự thành công của chương trình mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới, sáng tạo của ngành Du lịch Việt Nam trong cách tiếp cận và kết nối thị trường quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa điện ảnh trở thành cầu nối quảng bá điểm đến hiệu quả.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Việt Nam đã thể hiện bước đi đột phá và sáng tạo trong công tác xúc tiến, khi chủ động gắn kết điện ảnh với du lịch như một kênh truyền thông chiến lược. Với bức tranh toàn cảnh về một thị trường năng động, một ngành công nghiệp đang chuyển mình cùng những bối cảnh làm phim độc đáo và sự hỗ trợ ngày càng chuyên nghiệp, Việt Nam đang dang rộng vòng tay chào đón các nhà làm phim quốc tế.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 21/5/2025

Cùng chuyên mục