Non nước Việt Nam

Đak Đoa (Gia Lai): Phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai

Cập nhật: 26/04/2021 07:35:14
Số lần đọc: 884
Ngày 24-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Hà Bầu tổ chức phục dựng lễ cúng giọt nước của người Jrai tại làng Bông. 
Người Jrai quan niệm nước là mạch nguồn của sự sống nên đây là nghi lễ quan trọng nhất của người dân làng Bông để tạ ơn thần linh. Hàng năm, người dân trong làng cùng góp công, góp của để tổ chức lễ cúng giọt nước tạ ơn thần linh đã cho dân làng một năm dồi dào sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, lúa thóc về đầy kho, ấm no, sung túc. 
 
Lễ cúng bến nước là nét đẹp văn hóa tinh thần của người Jrai, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng làng. Người Jrai cho rằng, chung một cội nguồn, uống chung mạch nước là có sự gắn bó bền chặt. Do đó, lễ cúng giọt nước vẫn được duy trì vào tháng 4 hàng năm như một sợi chỉ để kết nối cộng đồng. 
Lễ cúng giọt nước của người Jrai ở làng Bông, xã Hà Bầu.
Dân làng chuẩn bị thức ăn trong lễ cúng giọt nước.
Già làng làm lễ cúng tại Nhà văn hóa của làng trước khi vào hội.
Già làng thực hiện nghi lễ cúng tại giọt nước.
Khách mời uống rượu cần trong lễ cúng giọt nước.
Biểu diễn cồng chiêng, múa xoang trong ngày hội của làng.
Phụ nữ Jrai lấy nước vào quả bầu khô, một phần trong nghi lễ truyền thống.
HOÀNG NGỌC (thực hiện)
Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT