Non nước Việt Nam

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Cập nhật: 29/09/2021 05:27:08
Số lần đọc: 739
Sáng 28/9, tức 22 tháng 8 Tân Sửu, tại đền thờ Lê Thái Tổ và quần thể di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh tổ chức dâng hương tưởng niệm 588 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.  


Dâng hưởng tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các vị vua triều Hậu Lê.

Trước đó, huyện Ngọc Lặc đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Trung túc vương Lê Lai, tri ân bậc trung thần “liều mình cứu chúa” tại đền Tép, xã Kiên Thọ.

Chính lễ năm nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân cùng Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh tổ chức lễ dâng hương quy mô nhỏ, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ôn lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, sau phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thế kỷ XV, tri ân công lao của Lê Thái tổ Cao hoàng đế, các hoàng thân, quốc thích triều Hậu Lê, kế thừa nghệ thuật quân sự, kinh nghiệm quý trong xây dựng quốc gia Đại Việt thịnh trị, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy hào khí Lam Sơn, nhân thêm sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Cũng trong dịp này, thành phố Thanh Hóa tổ chức dâng hương hoa tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng lĩnh, nghĩa quân Lam Sơn, hoàng thân, quốc thích triều Hậu Lê tại tượng đài Lê Lợi và di tích Thái miếu nhà Hậu Lê ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Mai Luận

 

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT