Hoạt động của ngành

Đào tạo nghề phát triển du lịch ở xã Nâm Nung (Krông Nô - Đắk Nông)

Cập nhật: 25/04/2025 14:41:06
Số lần đọc: 32
Khai thác các thế mạnh về cảnh quan, giá trị văn hóa dân tộc M’nông đậm đà bản sắc, thời gian qua, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cấp, ngành mở nhiều lớp truyền dạy kỹ năng giúp người dân nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển du lịch cộng đồng.


Nghệ nhân ở Nâm Nung (Krông Nô - Đắk Nông) gìn giữ nghề dệt thổ cẩm.

Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan tuyệt đẹp như thác Leng Ôm Rver gắn với câu chuyện sử thi hấp dẫn, thác Đắk N’tao và các hồ nước tự nhiên. Đây cũng là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc M’nông tại chỗ, với những giá trị truyền thống của người M’nông như: Nghề truyền thống dệt thổ cẩm, đan lát, văn hóa ẩm thẩm, lễ hội  truyền thống, các loại hình văn hóa dân gian, âm nhạc.

Những năm qua, xã Nâm Nung phối hợp các ngành văn hóa mở các lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, làm cây nêu; tổ chức các lễ hội trồng cây rào bon, mừng lúa mới. Qua đó đã nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người dân.

Theo báo cáo, hiện nay Nâm Nung có 2 Nghệ nhân Ưu tú và gần 100 Nghệ nhân trong các lĩnh vực; 4 đội Nghệ nhân cồng chiêng, múa dân gian, dệt thổ cẩm, ẩm thực và một số nghệ nhân biết chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc, đan lát, làm cây nêu truyền thống,(...). Đây là kho tàng văn hóa quý giá, tài nguyên để khai thác phát triển du lịch cộng đồng.

Chế biến các món ăn truyền thống phục vụ du khách ở Nâm Nung (Krông Nô - Đắk Nông).

Khai thác các tiềm năng của địa phương, năm 2022, nhiều hộ dân tại các bon Ja Răh, Yôk Ju và R’cập đã cùng nhau thành lập Tổ du lịch cộng đồng Jôk Nâm Nung, nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của người M’nông, góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Cụ thể, Tổ du lịch cộng đồng Jôk Nâm Nung có 42 thành viên, trong đó có 38 hộ người M’nông, 4 hộ dân tộc Thái. Tổ gồm 4 nhóm nhỏ với nhiệm vụ cụ thể: Nhóm homestay phụ trách hoạt động lưu trú, nhóm trải nghiệm thiên nhiên, nhóm ẩm thực và nhóm văn hóa. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động du lịch cộng đồng, xã Nâm Nung phối hợp với các cấp, ngành mở nhiều lớp truyền dạy kỹ năng về phát triển du lịch, giúp người dân địa phương hiểu về lợi ích quả phát triển du lịch.

Trong đó có thể kể đến như năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Nô mở lớp dạy nghề về lĩnh vực du lịch cho 40 học viên. Nguồn kinh phí lớp học từ Tiểu dự án 3, Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Khóa học đã giúp người dân hiểu về lợi ích của việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Tham gia lớp đào tạo nghề, anh Y Thinh (sinh năm 1984), bon Ja Răh, thành viên Tổ Du lịch cộng đồng Yôk Nâm Nung cho biết: “Tôi được trang bị những kiến thức, kỹ năng về dịch vụ du lịch, giá trị của sản phẩm du lịch từ văn hóa truyền thống như ẩm thực, phong tục tập quán đặc thù của đồng bào M’nông. Từ đó, biết cách giao tiếp, hướng dẫn các đoàn tham quan, trải nghiệm và cách giới thiệu các sản phẩm của người dân, quảng bá hình ảnh Nâm Nung đến bạn bè trong và ngoài tỉnh Đắk Nông”.

Khách tham quan, trải nghiệm tại Nâm Nung (Krông Nô - Đắk Nông).

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Nô, triển khai khóa đào tạo dạy nghề về lĩnh vực du lịch nhằm mục đích gắn việc bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS. Trong quá trình học, đơn vị hướng dẫn người dân cách phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống, sắp xếp nơi ăn, chốn nghỉ gọn gàng, sạch sẽ. Ngoài ra, còn hướng dẫn người dân kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, thân thiện để thu hút du khách.

Bên cạnh đó, xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn, hướng dẫn các kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Nhờ đó, hoạt động du lịch cộng đồng ở xã Nâm Nung từng bước khởi sắc. Năm 2024, Tổ du lịch cộng đồng Jôk Nâm Nung đón tiếp khoảng 500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều nghệ nhân trong tổ đã được các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh mời đi biểu diễn trong các dịp lễ, Tết.

Theo bà H’Thương, Phó chủ tịch UBND xã Nâm Nung, thời gian qua, các cấp, các ngành thường xuyên tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng đón khách, thuyết trình, phục vụ du khách cho người dân làm du lịch cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền người dân cách chăm sóc du khách bị thương trong quá trình thăm quan, trải nghiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường. Hoạt động du lịch cộng đồng góp phần giúp người dân hiểu để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn giúp người dân có thêm thu nhập.

Bài và ảnh: Kiều Bình Định

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân - qdnd.vn - Đăng ngày 18/4/2025

Cùng chuyên mục