Non nước Việt Nam

Đồng Tháp: Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc - nơi lưu giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa

Cập nhật: 11/05/2022 05:19:59
Số lần đọc: 730
Với sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ngành, công tác đầu tư hạ tầng các khu di tích, công trình được quan tâm. Trong đó, Khu di tích (KDT) Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh) thời gian qua đã được đầu tư, hoàn thiện với nhiều hạng mục và đưa vào sử dụng. Qua đó, góp phần phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng, gắn với hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương.  


Du khách tham quan Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh

Những năm gần đây, khi đến với KDT Nguyễn Sinh Sắc, nhiều người cảm nhận được sự khang trang, cảnh sắc càng tươi đẹp. Trong khuôn viên rộng với tổng diện tích 9,1ha, có nhiều công trình đặc sắc như: khu vòm mộ và nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mô hình nhà sàn Bác Hồ và ao cá, nhà trưng bày cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình tái hiện làng Hòa An xưa... Các công trình, hạng mục được bố trí trong không gian hài hòa, với rất nhiều cây xanh, hoa kiểng trang trí dọc từ đường vào và hai bên lối đi, tạo nên một cảnh sắc đồng quê mộc mạc, thu hút. Trong KDT, làng Hòa An xưa được phục dựng, tái hiện tỉ mỉ từng chi tiết, tạo ấn tượng tốt đẹp với rất nhiều du khách khi đến tham quan.

Từ các nguồn vốn đầu tư khác nhau, trong đó có nguồn xổ số kiến thiết, mỗi năm hoặc theo từng giai đoạn, KDT Nguyễn Sinh Sắc được đầu tư, tôn tạo với nhiều công trình, hạng mục gắn với hoạt động của nơi đây như: nhà trưng bày, các bảng tuyên truyền quảng bá hình ảnh địa phương được trang trí dọc theo các lối đi... Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, KDT Nguyễn Sinh Sắc là nơi diễn ra các hoạt động lễ hội mang tính quy mô, kết hợp với các hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao, văn nghệ, ẩm thực, triển lãm... Đến tháng 5/2022, KDT Nguyễn Sinh Sắc là nơi đã diễn ra các triển lãm ảnh chuyên đề như: “Tết Việt xưa và nay”; “Đảng cộng sản Việt Nam một chặng đường vẻ vang”; “Sắc Sen”; “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”; trưng bày sưu tập “Đá chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”... Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử, văn hóa, KDT Nguyễn Sinh Sắc còn là địa điểm được các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên lựa chọn tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng...

Với diện tích rộng, hạ tầng khang trang, những năm gần đây, một số địa điểm trong KDT Nguyễn Sinh Sắc đã được đưa vào khai thác, phát triển các dịch vụ phục vụ cho du khách tham quan, trải nghiệm trong không gian sống tại làng Hòa An xưa. Ngoài ra, còn có các dịch vụ mua sắm đồ lưu niệm, hội chợ ẩm thực với những món ăn dân dã đậm chất Nam Bộ. Chính vì vậy, KDT Nguyễn Sinh Sắc được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến khi đến với TP Cao Lãnh. Với giá trị di tích lịch sử văn hóa kết hợp với dịch vụ du lịch, từ đầu năm 2022 đến nay, cán bộ, nhân viên KDT Nguyễn Sinh Sắc đã tiếp đón chu đáo các đoàn khách đến viếng, tham quan, tổng số hơn 25.000 lượt khách trong, ngoài tỉnh. Anh Nguyễn Văn Hưng ngụ tại đường Trần Thị Nhượng, Phường 1, TP Sa Đéc cho biết: “Khi có người thân về Đồng Tháp, ngoài điểm đến ở Làng hoa Sa Đéc, tôi thường dẫn đến KDT Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh. Sau khi vào viếng mộ Cụ Phó bảng thì đi tham quan, chụp ảnh, xem các cây di sản. Mỗi năm, khi đến đây, cảnh sắc đều rất khác, rất đẹp, tôi thích đến thăm mô hình nhà sàn Bác Hồ, giống như ngoài Hà Nội...”.

Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tổ chức các hoạt động triển lãm phục vụ du khách

Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, nhân viên KDT Nguyễn Sinh Sắc luôn nỗ lực hoàn thành công việc, từ việc tôn tạo cảnh quan cho đến tu bổ di tích như: duy trì, kiểm kê hiện vật, tài liệu và các hạng mục trong di tích, giữ gìn, bảo quản hiện vật. Bên cạnh đó, kịp thời lên kế hoạch sửa chữa các hộp hình, tổ hợp trưng bày; tiến hành trồng bổ sung thường xuyên các loại hoa, kiểng, cây xanh, dừa và các hạng mục khác phục vụ khách tham quan... Trong thời gian tới, KDT Nguyễn Sinh Sắc tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động gắn với việc bảo tồn, tôn tạo và hoàn thiện các công trình, hạng mục gắn với ngày kỷ niệm như: khánh thành nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam” (dự kiến ngày 19/5/2022). Tổ chức bảo quản, trùng tu, sửa chữa các công trình hạng mục tại KDT; gìn giữ và chăm sóc các loại hoa kiểng quý, các cây di sản, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ khách viếng, tham quan; làm mới các tượng composite, các cụm tượng trong làng Hòa An xưa...

Ngoài ra, KDT Nguyễn Sinh Sắc tiếp tục phối hợp cải tiến chất lượng các sản phẩm du lịch đặc thù tại khu làng Hòa An xưa; liên kết xã hội hóa khai thác dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ trải nghiệm, đón tiếp khách lưu trú... Cùng với các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, thực hiện hạng mục xây dựng như: hoàn thành maket trưng bày chuyên đề nhà trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam”; bảo quản, tôn tạo KDT Nguyễn Sinh Sắc giai đoạn 2021-2023, giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tôn tạo cảnh quan môi trường, chỉnh trang cây xanh và các hạng mục khác... Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên hệ thống website, mạng xã hội đến với du khách; đa dạng các hoạt động triển lãm, tổ chức các sự kiện chuyên đề gắn với tuyên truyền nội dung lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng dành cho học sinh, sinh viên, người lao động, công, viên chức khi đến tham quan tại KDT...

H.An

Nguồn: Báo Đồng Tháp - baodongthap.vn - Đăng ngày 10/5/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT