Hoạt động của ngành

Đồng Tháp phát triển mạnh du lịch nông thôn

Cập nhật: 06/06/2019 09:42:16
Số lần đọc: 1046
Tỉnh Đồng Tháp có gần 70% dân số sinh sống ở nông thôn, lợi thế tự nhiên và truyền thống canh tác đã tạo nền nông nghiệp phong phú với nhiều sản vật, đặc biệt là hoa, trái cây, thủy sản... Đó là những lợi thế để Đồng Tháp phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, tạo thêm việc làm ở nông thôn, đem lại nguồn thu ổn định cho nông dân.


Khách tham quan làng hoa Sa Đéc. Ảnh: NGUYỄN TOÀN

Nhiều mô hình hấp dẫn

So với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, Đồng Tháp phát triển loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp khá muộn, vào khoảng cuối năm 2016. Tuy xuất phát trễ nhưng bước đầu đã đạt được kết quả khá khả quan, với nhiều mô hình phong phú, không trùng lắp.

Đơn cử, Đồng Tháp có 9 mô hình vườn cam quýt ở huyện Lai Vung đang khai thác phục vụ khách tham quan du lịch. Từ khi hoạt động đến nay, các điểm tham quan vườn cam, quýt trên địa bàn đã đón tiếp và phục vụ hơn 75.000 lượt khách, tổng thu đạt khoảng 24 tỉ đồng. Còn ở những cánh đồng sen bạt ngàn ở khu đồng sen Tháp Mười, hiện có 7 hộ dân đang khai thác du lịch trải nghiệm như chèo xuồng ngắm sen, câu cá, ẩm thực đồng quê với nhiều món ăn được chế biến từ sen. Đây là điểm thu hút đông đảo khách du lịch từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Trung bình mỗi tháng các điểm tham quan đồng sen đón và phục vụ trên 10.000 lượt khách, vào những dịp cao điểm lễ, Tết trung bình một ngày có trên 1.000 lượt khách du lịch đến đây. Hay Làng du lịch Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh hiện đang phát triển theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của thành phố, gồm 3 hình thức: phát triển du lịch sinh thái - ẩm thực; du lịch trải nghiệm - giáo dục và du lịch sinh thái, trải nghiệm - nghỉ dưỡng. Qua 2 năm triển khai thực hiện, có 2 hộ dân tại Tân Thuận Đông đầu tư trên 800 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan phục vụ khách du lịch. Tính đến nay đã đón và phục vụ khoảng 25.000 lượt khách, trong đó có khoảng 3.000 khách quốc tế.

TP Sa Đéc phát triển theo hướng “Thành phố hoa của khu vực Nam bộ” với những khu vườn kiểu mẫu, bảo tàng hoa gồm hàng trăm loài hoa đẹp, lạ… nổi tiếng trong và ngoài nước. Làng hoa kiểng Sa Đéc đã phát triển 3 điểm tham quan nổi bật là Vườn hoa kiểng Hai Cao, Cơ sở vui chơi giải trí Happy Land Hùng Thy, Đài ngắm hoa - Vườn hoa kiểng Ngọc Lan; và 2 cơ sở homestay Ngôi nhà Hoa Ếch, Ngôi nhà Tre - Phong Levent. Đây là những điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách mọi miền đất nước và quốc tế đến thưởng ngoạn. Đến đây du khách còn được nghe các nghệ nhân, tình nguyện viên giới thiệu đặc điểm, xuất xứ, ý nghĩa và giá trị tinh thần lẫn kinh tế của từng loại hoa kiểng, xem các tiểu cảnh phong phú và hấp dẫn trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao. Sa Đéc còn có Làng bột Tân Phú Đông, điểm tham quan mới thu hút du khách đến trải nghiệm, thưởng thức những món ăn ngon, nhiều loại bánh dân gian được chế biến từ bột gạo Sa Đéc. Năm 2018, lượng khách du lịch đến TP Sa Đéc đạt gần 1,1 triệu lượt, trong đó khách quốc tế gần 41.000 lượt.

Đồng Tháp còn có Làng rau nhút thủy sinh ở Cồn Phú Mỹ, trang trại nhà màng trồng dưa lê của Công ty ECOFAM ở huyện Thanh Bình, hợp tác xã rau sạch và nông trại lúa hữu cơ Tâm Việt ở huyện Hồng Ngự, Trung tâm sản xuất hoa kiểng ứng dụng công nghệ cao ở TP Sa Đéc… đang được tập trung đầu tư để khai thác phát triển du lịch gắn với các giá trị nông nghiệp và văn hóa truyền thống bản địa. Các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong tỉnh cũng phối hợp với nhiều công ty du lịch, lữ hành xây dựng những chương trình du lịch khá hấp dẫn như chương trình du lịch “Trải nghiệm một ngày làm nông dân”, “Trải nghiệm mùa nước nổi của ngư dân vùng Đồng Tháp Mười”, “Sắc xuân Đồng Tháp”, “Mỗi ngày một nghề”, “Đi trong màu xanh của vườn cây trái”…

Hướng tới nông nghiệp công nghệ cao

Tất nhiên, trong giai đoạn này, phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn ở Đồng Tháp cũng còn không ít khó khăn. Dù tốc độ tăng trưởng của loại hình du lịch nông nghiệp khá cao, nhưng chủ yếu quy mô nhỏ. Sản phẩm du lịch nông nghiệp còn giản đơn, chưa tận dụng được hết lợi thế để thu hút khách cũng như tăng khả năng chi tiêu từ khách du lịch, chưa có nhiều dịch vụ bổ trợ khác cho khách. Các đơn vị tổ chức hoạt động du lịch của tỉnh còn lúng túng trong khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh, đa dạng sản phẩm du lịch nông nghiệp để hấp dẫn du khách, thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch nông nghiệp. Phần lớn nông dân chỉ quen sản xuất nông nghiệp, mặc dù đã được hỗ trợ đào tạo các kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách nhưng vẫn còn thiếu chuyên nghiệp. Tính cộng đồng, đoàn kết của các hộ dân làm du lịch vẫn chưa cao.

Thời gian tới, ngành du lịch Đồng Tháp sẽ xây dựng mô hình sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp sạch - công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Ngành du lịch và ngành nông nghiệp phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát hoạt động phát triển du lịch nông nghiệp tại các địa phương, để có đánh giá toàn diện về thực trạng phát triển cũng như khuyến nghị các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp phù hợp, có chính sách hỗ trợ tương xứng. Xây dựng các sản phẩm phục vụ cho hoạt động du lịch nông nghiệp được đầu tư phát triển theo mô hình nông nghiệp sạch, ưu tiên các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao. Để tránh các sản phẩm du lịch đơn điệu và trùng lắp, việc xây dựng các sản phẩm chủ đạo, khai thác các yếu tố đặc trưng, có tính khác biệt, điểm nhấn của mỗi địa phương là rất quan trọng. UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Quyết định phê duyệt 78 điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh và đầu tư cơ sở vật chất để phát triển các dịch vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới.

Cụ thể hơn, Đồng Tháp tổ chức cho các hộ dân làm du lịch đi tham quan thực tế mô hình phát triển nông nghiệp bền vững tại Quảng Nam và một số tỉnh trong nước; mở lớp truyền cảm hứng, tập huấn chuyên môn về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp; nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương về phát triển du lịch nông nghiệp sạch, công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ… Song song đó triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, gắn chặt du lịch nông nghiệp với phát triển du lịch cộng đồng và khai thác các giá trị văn hóa bản địa, làng nghề truyền thống, quà lưu niệm, đặc sản địa phương… nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững./.

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục