Tin tức - Sự kiện

Du lịch Hà Nội và Gia Lai tăng cường hợp tác, kết nối doanh nghiệp, trao đổi du khách

Cập nhật: 25/11/2022 14:43:18
Số lần đọc: 799
(TITC) - Chiều ngày 24/11, Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 tại Hà Nội. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dự và phát biểu tại sự kiện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu nhận định, sau thời gian dài ngưng trệ bởi đại dịch Covid-19, Việt Nam đã mở lại du lịch và đang trên đà phục hồi rất tích cực. Hội nghị ngày hôm nay là cơ hội để Gia Lai giới thiệu những giá trị nổi bật về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa - lịch sử của tỉnh; đồng thời kết nối, hợp tác với các địa phương nhằm quảng bá, thúc đẩy du lịch, thu hút du khách, doanh nghiệp du lịch và các nguồn lực đầu tư.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tham dự hội nghị. Ảnh: TITC

Theo Phó Tổng cục trưởng, Gia Lai là một điểm đến vô cùng hấp dẫn, mới mẻ, khác lạ. Với vẻ đẹp tự nhiên vốn có, khí hậu tuyệt vời, ẩm thực đặc sắc, giá trị văn hóa gắn với cồng chiêng, người dân nồng hậu, chất phác…, Gia Lai sẽ là một điểm đến lý tưởng, phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, nỗ lực của Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, sự hỗ trợ tích cực của Sở Du lịch Hà Nội, sự vào cuộc đồng hành của các doanh nghiệp chắc chắn sẽ mang lại những kết quả thiết thực, tạo ra làn sóng mới cho du lịch Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. 

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai và Sở Du lịch Hà Nội. Ảnh: TITC

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai cho biết, nhân dịp này Gia Lai sẽ giới thiệu những chương trình du lịch đặc sắc, dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển… trên cơ sở đó doanh nghiệp của hai địa phương Hà Nội và Gia Lai có thể tìm hiểu, liên kết, hợp tác đầu tư, trao đổi khách.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, để vực dậy hoạt động du lịch của địa phương nói riêng và cả nước nói chung sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền thì sự chung tay của doanh nghiệp cũng mang yếu tố quyết định. Đây là thời điểm thích hợp để tư duy lại về cách thức làm du lịch nhằm đảm bảo ngành kinh tế này phát triển hài hòa, bền vững, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho cộng đồng, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội và Gia Lai đẩy mạnh liên kết, hợp tác khai thác trao đổi khách hai chiều. Xây dựng các tour tuyến mới, góp phần tăng cường trao đổi khách, tăng lượng khách giữa hai địa phương. Đồng thời hy vọng, các doanh nghiệp Hà Nội sẽ đồng hành, kết nối thường xuyên với Gia Lai để khai thác nhiều điểm du lịch mới, hỗ trợ du lịch Gia Lai.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, Gia Lai là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ… Đặc biệt cảng hàng không Pleiku và hệ thống giao thông kết nối đến Gia Lai là điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch. Lượng du khách từ Thủ đô Hà Nội đến Gia Lai ngày một tăng lên.

Thời gian tới, để sự liên kết này thực sự chặt chẽ và đem lại hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đề nghị, hai sở quản lý nhà nước về du lịch cần tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý về lĩnh vực du lịch; tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của mỗi địa phương; phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, chương trình du lịch chung. Các hiệp hội, câu lạc bộ du lịch cùng cộng đồng doanh nghiệp tích cực đồng hành, hưởng ứng trong các hoạt động phát triển du lịch được triển khai. Hai địa phương phối hợp tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, khảo sát phát triển kết nối tuyến Hà Nội - Gia Lai, Gia Lai - Hà Nội và các địa phương lân cận.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội và Gia Lai đã công bố danh sách các điểm đến du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ khách du lịch tại hai tỉnh, thành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 24/11/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT