Non nước Việt Nam

Hào quang truyền thống: Rộn ràng sắc hoa “Trên bến dưới thuyền” ở TPHCM

Cập nhật: 10/02/2026 09:57:48
Số lần đọc: 26
Trong đời sống văn hóa đô thị phương Nam, thú vui thưởng lãm và mua hoa đầu xuân luôn gắn liền với những không gian quen thuộc như chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” tại Bến Bình Đông hay các công viên như Tao Đàn, Lê Văn Tám, Gia Định. Năm nay, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” diễn ra từ ngày 2 đến 15/02 dọc kênh Tàu Hủ-Bến Nghé và tuyến đường Bình Đông (phường Phú Định), mang đến không gian Tết sông nước đặc trưng Nam Bộ.


Với gần 400 gian hàng hoa kiểng, đặc sản vùng miền và chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu bản sắc, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là hoạt động văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống sinh hoạt và giao thương của cư dân vùng sông nước Nam Bộ mỗi dịp Tết đến, xuân về. Không gian bến nước-dòng kênh được tái hiện sinh động, tạo nên điểm hẹn văn hóa-du lịch đặc sắc, nơi kết nối ký ức Tết Việt với nhịp sống đô thị hiện đại.

Theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh, phường Phú Định phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” với quy mô tập trung, nội dung phong phú, bảo đảm an toàn, văn minh, tạo không khí vui tươi trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Điểm nhấn chợ hoa năm nay là gần 400 lô kinh doanh hoa mai, cúc, vạn thọ, tắc, bonsai, hoa kiểng cùng trái cây, rau củ, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Các gian hàng được bố trí xen kẽ những cụm tiểu cảnh “Trên bến dưới thuyền”, tạo không gian vừa mua sắm, vừa tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Ảnh minh họa: TITC

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức còn tổ chức chương trình đờn ca tài tử trên ghe, mang âm hưởng mộc mạc, sâu lắng dọc kênh Tàu Hủ, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Nam Bộ. Bên cạnh đó là các hội thi ảnh nghệ thuật, thư pháp, chim hót, trang trí “Nhà hoa” và khu ẩm thực truyền thống phục vụ du khách. Theo đại diện UBND phường Phú Định, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi ngày Tết mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch và tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong dịp Xuân về.

Sự hình thành và phát triển của các không gian hoa xuân tại TP Hồ Chí Minh qua nhiều thập kỷ cũng cho thấy sự vận động linh hoạt của văn hóa đô thị. Từ những chợ hoa tự phát ven sông sau năm 1975 đến các lễ hội văn hóa quy mô lớn được tổ chức bài bản, thành phố đã từng bước xây dựng những không gian vừa mang tính truyền thống, vừa mang hơi thở của đô thị thông minh. Các hội hoa xuân không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng lãm, mua sắm mà còn trở thành điểm kết nối cộng đồng, thúc đẩy du lịch, thương mại và quảng bá hình ảnh thành phố.

Có thể thấy, sắc hoa đầu xuân đã góp phần làm mềm đi nhịp sống hối hả của đô thị lớn nhất cả nước. Giữa sự thay đổi không ngừng của đời sống hiện đại, thói quen ngắm hoa, mua hoa và lưu giữ khoảnh khắc xuân vẫn được người dân thành phố gìn giữ như một nét văn hóa đặc trưng. Những không gian hoa xuân như chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” vì thế không chỉ là nơi thưởng ngoạn mùa Tết mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị năng động, giàu bản sắc văn hóa.

Thiên Thanh

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân - qdnd.vn - Đăng ngày 10/02/2026

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT