Hoạt động của ngành

Hậu Giang: Kỳ vọng du lịch “cất cánh vươn xa”

Cập nhật: 14/05/2024 14:16:56
Số lần đọc: 503
Thời gian qua, bằng việc triển khai nhiều giải pháp, ngành du lịch của thành phố Ngã Bảy đã có những khởi sắc, góp phần nâng cao vị thế du lịch địa phương, tham gia đóng góp vào sự phát triển vững chắc “trụ cột” du lịch của tỉnh.


Đoàn khách đến tham quan tại cầu tàu Chợ nổi Ngã Bảy.

Khai thác tiềm năng du lịch miệt vườn

Du lịch là lĩnh vực đang được thành phố Ngã Bảy tập trung phát triển. Thành phố đã có nhiều nỗ lực để phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch sẵn có của địa phương. Khai thác những sản phẩm du lịch mới để tạo sự đa dạng, đặc sắc và thu hút khách du lịch.

Có dịp ghé thăm Vườn dâu cao sản Thiên Ân, ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, vào thời gian này, chắc hẳn du khách sẽ không phải thất vọng. Bắt đầu mở cửa đón khách vào giữa tháng 4 năm nay, ông Lê Minh Tâm, chủ sở hữu 5ha vườn trồng dâu xen sầu riêng, măng cụt, chôm chôm và nhiều loại cây ăn trái khác, cho biết: “Năm nay, vườn mở cửa vào đúng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 nên lượt khách du lịch đến tham quan thống kê được khoảng 100 lượt/ngày. Đến đây, khách du lịch sẽ được tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức trái ngon được hái trực tiếp từ trên cây, bơi xuồng, thuê áo bà ba và các dịch vụ ăn uống, giải trí kèm theo, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Nhờ vậy, vào mùa trái rộ hàng năm, vườn thu hút từ 200-300 lượt khách đến tham quan mỗi ngày”.

Ngã Bảy hiện có 12 điểm kinh doanh du lịch sinh thái nhà vườn trái cây; 15 cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn phục vụ khách du lịch với 3 khách sạn và 12 nhà nghỉ; hơn 50 nhà hàng, quán ăn, quán cà phê lớn độc đáo phục vụ tốt cho du khách; 4 công ty du lịch lữ hành nội địa. Tính riêng các dịp lễ, tết trong 4 tháng đầu năm có khoảng 13.773 lượt khách tham quan, trong đó có 1.043 lượt khách quốc tế, mang về doanh thu khoảng 4,61 tỉ đồng cho thành phố.

Nhằm hỗ trợ người dân có nhu cầu mở điểm du lịch phục vụ khách tham quan và để tăng cường công tác phát triển sản phẩm du lịch sinh thái vườn trái cây để phục vụ du khách, mới đây, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với UBND xã Đại Thành đến khảo sát thực tế tại vườn dừa sáp của hộ anh Nguyễn Thanh Sơn, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành.

Anh Võ Quốc Hiệp, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ngã Bảy, cho biết: Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại đây như giao thông đường thủy và đường bộ đều rất thuận lợi, với khoảng 15.000m2 đất vườn, trong đó có 200 gốc dừa sáp, 500 gốc mít ruột đỏ, 200 gốc vú sữa hoàng kim, đây là các loại cây ra trái thường xuyên nên sẽ rất thuận lợi trong việc phục vụ khách du lịch tham quan quanh năm.

Anh Nguyễn Văn Sơn, chủ vườn dừa sáp, chia sẻ: “Thời gian qua, được địa phương vận động, hướng dẫn các bước ban đầu trong thực hiện hồ sơ thủ tục để mở điểm tham quan, gia đình tôi cũng khẩn trương thực hiện các phần việc như cải tạo lại vườn, trang trí khuôn viên cây xanh, nhằm tạo không gian đẹp, màu sắc rực rỡ để du khách đến check-in. Ngoài ra, tôi cũng có dự định phát triển theo hướng du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp câu lạc bộ hát với nhau, câu cá giải trí, trải nghiệm bắt cá dưới ao, chèo xuồng dưới mương và chế biến nhiều món ăn đặc sản phục vụ du khách. Dự kiến đến tháng 6 này, vườn sẽ chính thức mở cửa đón khách đến tham quan và trải nghiệm.

Mở ra nhiều định hướng mới

Năm 2023, UBND thành phố Ngã Bảy ban hành Tiểu đề án Phát triển du lịch thành phố Ngã Bảy bền vững giai đoạn 2023-2025, mục tiêu đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể của tiểu đề án là đến năm 2025 có 50.000 lượt khách đến tham quan hàng năm, doanh thu du lịch đạt 25 tỉ đồng/năm; xây dựng ít nhất 1 khách sạn 3 sao, 2 trung tâm thương mại phục vụ du lịch, 1 chợ đầu mối, 1 khu văn hóa, vui chơi, giải trí. Đến năm 2030, lượt khách đến Ngã Bảy là 200.000 lượt/năm, trở thành điểm du lịch hấp dẫn... Để đạt được mục tiêu đó, phải có những giải pháp gắn với từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm, giai đoạn.

Điển hình, địa phương tăng cường quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư lĩnh vực du lịch trên phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng video quảng bá cảnh đẹp quê hương... Tạo dựng hình ảnh Chợ nổi Ngã Bảy, vận động, hỗ trợ người dân kinh doanh trên các phương tiện ghe, xuồng tập trung tạo điểm quy tụ mua bán trên sông; xây dựng mô hình “Kinh doanh trên sông - không thu thuế”; mời gọi công ty du lịch đầu tư các ghe, tàu. Thiết kế mô hình làm điểm check-in tại cầu tàu Chợ nổi Ngã Bảy và tại Khu di tích Ủy ban Liên hợp Đình chiến Nam bộ.

Ngoài ra, nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã, 10 năm được công nhận đô thị loại III, 5 năm công nhận thành phố, 110 năm hình thành vùng đất Ngã Bảy; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Ngã Bảy nói riêng và Hậu Giang nói chung, tạo điểm nhấn thu hút du khách, góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đẩy mạnh công tác mời gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố, Ngã Bảy sẽ tổ chức Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy năm 2024 từ ngày 26 đến ngày 28/6 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: tham quan không gian du lịch, tọa đàm về phát triển du lịch, hội thi bánh dân gian, farm trip, giao lưu văn nghệ, đêm hội âm thanh “Vũ điệu 7 dòng sông”…

Ông Lê Hoàng Xuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy, thông tin: Năm 2024, Ngã Bảy đặt mục tiêu hiện thực hóa tiềm năng du lịch của thành phố. Nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng các sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Ngã Bảy với du khách trong và ngoài nước. Đưa du lịch Ngã Bảy trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và chất lượng; nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phục vụ du lịch. Tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Tập trung phát triển để du lịch trở thành ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao.

Bài, ảnh: Y.Linh

Nguồn: Báo Hậu Giang - baohaugiang.com.vn - Đăng ngày 14/5/2024

Cùng chuyên mục