Non nước Việt Nam

Kết nối giá trị văn hóa truyền thống qua “Tết Việt - Tết Phố 2021”

Cập nhật: 28/01/2021 08:00:06
Số lần đọc: 638
“Tết Việt - Tết Phố 2021” là chương trình kết nối quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống Tết của ba miền Bắc - Trung - Nam, với sự tham gia của nghệ nhân đoàn nghệ thuật các tỉnh Bạc Liêu, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hải Phòng…


Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội thông tin về chương trình. (Ảnh: HL)

Chiều 27/1, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội thông tin về chương trình hoạt động văn hóa  mừng Đảng, mừng Xuân 2021 với chủ đề “Tết Việt - Tết Phố 2021”.

Ban Tổ chức cho biết, chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2021” phần lớn sẽ do cộng đồng thực hiện, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị di sản. Đây là chương trình kết nối quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống Tết của ba miền Bắc - Trung - Nam, với sự tham gia của nghệ nhân đoàn nghệ thuật các tỉnh Bạc Liêu, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Phú Thọ, thành phố Hải Phòng…

Theo đó, chương trình “Tết Việt - Tết phố 2021” được khai mạc ngày 6/2 (tức 25 tháng Chạp) với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn tại các điểm di tích và Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội. Cụ thể, tại Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc), Ban Tổ chức trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống; tổ chức nghi lễ tế thành hoàng làng, tế tổ nghề, rước lễ truyền thống. Đồng thời, phối hợp với Hội quán Di sản tổ chức chương trình “Xuân Heritage 2021”; triển khai các trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo; trải nghiệm vẽ tranh phôi Đông Hồ dành cho thiếu nhi…

Tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), Ban Tổ chức giới thiệu không gian đón Tết của gia đình Hà Nội, không gian trải nghiệm gói bánh chưng, thưởng trà Việt, giới thiệu nghệ thuật gọt, tỉa và chơi hoa thủy tiên…; tổ chức tọa đàm, nói chuyện về áo dài ngũ thân truyền thống, nói chuyện về phong tục, tập quán, lễ hội, âm nhạc dân gian liên quan tới trang phục áo dài truyền thống. Tại đây, công chúng và du khách có cơ hội trải nghiệm mặc áo dài ngũ thân, tìm hiểu về nguyên liệu chế tác áo dài ngũ thân cùng các nghệ nhân làng nghề.

Ngoài ra, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội có không gian trưng bày một số hiện vật giới thiệu con giáp của năm Tân Sửu trong văn hóa Việt; tọa đàm “Trâu trong đời sống người Việt”, giới thiệu hình tượng con trâu trong văn hóa dân gian và các ứng dụng đương đại; tọa đàm “Xuyên không gian về văn hóa thời Lý - kiến trúc và biểu tượng”; không gian trải nghiệm các bộ cổ phục của một số triều đại...

Tại Trung tâm Thông tin di sản phố cổ Hà Nội (số 28 Hàng Buồm) sẽ trưng bày, giới thiệu quy trình và một số sản phẩm tiêu biểu của ba dòng tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng. Đình Đồng Lạc (số 38 Hàng Đào) giới thiệu về con giáp của năm Tân Sửu qua các sản phẩm sơn mài thuần Việt; không gian nói chuyện chuyên đề về âm nhạc Hà Nội xưa, với chủ đề “Nửa thế kỷ nhạc xuân Hà Nội”.

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Trưởng ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết: Chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2021” nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; đề cao giá trị của ngôi Đình và không gian văn hóa xung quanh ngôi đình. Qua hoạt động “Tết Việt - Tết Phố 2021”, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội mong muốn giới trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông; đặc biệt, nâng cao ý thức của cộng đồng về một “lễ hội” lành mạnh, tiết kiệm, giàu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây đồng thời là cơ hội tốt để quảng bá lịch sử văn hóa, du lịch của địa phương tới du khách trong nước và quốc tế.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT