Tin tức - Sự kiện

Khai trương bảo tàng tư nhân đầu tiên của Hà Tĩnh

Cập nhật: 10/11/2020 09:10:17
Số lần đọc: 797
Bảo tàng Hoa Cương là bảo tàng ngoài công lập đầu tiên tại Hà Tĩnh do TS Nguyễn Quang Cương xây dựng tại thôn Chân Thành (xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Chiều 9/11, gia đình TS Nguyễn Quang Cương tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập đối với Bảo tàng Hoa Cương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà tặng hoa chúc mừng gia đình TS Nguyễn Quang Cương.

Năm 2017, TS Nguyễn Quang Cương cùng vợ là Trần Thị Nguyệt đã bắt tay xây dựng Bảo tàng Hoa Cương từ nhà khuyến học cũ. Đến nay, công trình tâm huyết đã hoàn thành sau hành trình 50 năm tìm kiếm, lưu giữ hiện vật và xây dựng theo các quy định, nghiệp vụ của bảo tàng.

Trung tâm bảo tàng có diện tích 1.000m2 trưng bày 4.000 hiện vật và 3.700 đầu sách, tài liệu, bút tích, hình ảnh quý hiếm theo 13 chủ đề, phản ánh khá đa diện về truyền thống của người Việt.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, lãnh đạo huyện Lộc Hà cùng các đại biểu cắt băng khai trương Bảo tàng Hoa Cương.

Trong số 4.000 hiện vật đã được lập hồ sơ, Bảo tàng Hoa Cương còn là bảo tàng có nhiều kỷ vật đặc biệt quý hiếm như: khối mộc hóa thạch 300 triệu năm, bộ dụng cụ bằng đá thời tiền sử có niên đại trên 4.000 năm cùng hàng ngàn hiện vật cổ xưa có từ thời Lý - Trần - Lê, thời nhà Nguyễn, thời chiến tranh, thời bao cấp...

Đại biểu tham quan các hiện vật tại Bảo tàng Hoa Cương.

TS. Cương cũng dành riêng một chủ đề về biển đảo để trưng bày các ngư cụ truyền thống, biểu tượng Hoàng Sa, Trường Sa...

Nhằm tạo điều kiện cho Bảo tàng Hoa Cương có điều kiện phát triển, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

Tại lễ khai trương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của TS Nguyễn Quang Cương khi xây dựng bảo tàng tư nhân đầu tiên tại quê hương Hà Tĩnh. Với hàng ngàn hiện vật quý hiếm, Bảo tàng Hoa Cương sẽ trở thành nơi trưng bày, phục hồi những giá trị truyền thống, là nơi phục vụ học tập, trải nghiệm cho nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng TS Nguyễn Quang Cương để giúp Bảo tàng Hoa Cương trở thành điểm nhấn văn hóa phục vụ bà con nhân dân; đồng thời, xây dựng bảo tàng trở thành địa điểm du lịch.

Giang - Tấn

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT