Hoạt động của ngành

Khánh Hòa định hướng trở thành điểm đến xanh kiểu mẫu của khu vực

Cập nhật: 12/09/2025 08:28:55
Số lần đọc: 19
(TITC) - Chiều ngày 11/9, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã dự Hội thảo “Khánh Hòa: Hướng tới điểm đến xanh kiểu mẫu của khu vực”. Sự kiện do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với báo Tuổi Trẻ và các đơn vị liên quan tổ chức.

Lãnh đạo và các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết chung tay xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Hội thảo là một sự kiện trong khuôn khổ Dự án Việt Nam Xanh 2025, do Báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam khởi xướng. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, mô hình phát triển du lịch xanh; xác định định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện, gắn với phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy giá trị văn hóa - xã hội trong phát triển du lịch…

Ứng dụng chuyển đổi số, phát triển năng lượng tái tạo trong xây dựng điểm đến xanh

Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Khánh Hòa là tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, có hệ thống vịnh nổi tiếng. Tuyến ven biển không chỉ là lợi thế tự nhiên mà còn là nguồn lực để phát triển kinh tế, trong đó có du lịch. Với vị trí chiến lược có thể tiếp cận bằng nhiều phương tiện, Khánh Hòa đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế và trong nước.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ online)

Để phát triển Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện, Cục trưởng đề nghị tỉnh cần có kế hoạch cụ thể về phát triển du lịch xanh, trong đó phải có lộ trình tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải, chủ động ứng phó thiên tai và sự cố môi trường biển; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống sản xuất. Ngoài ra, để chuyển đổi xanh không thể không nhắc đến phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo nhân lực bền vững…

“Ứng dụng chuyển đổi số cực kỳ quan trọng trong xây dựng điểm đến xanh, thúc đẩy hạ tầng xanh phát triển. Ngoài ra, công nghệ số giúp tiếp thị du lịch xanh. Tôi hy vọng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh được định vị trên bản đồ du lịch xanh thế giới với những mục tiêu đã đặt ra”, Cục trưởng nhấn mạnh.

Lan tỏa đến mọi lĩnh vực về chuyển đổi xanh

Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn cho biết, Khánh Hòa đang đứng trước một vận hội lớn, với bờ biển đẹp hàng đầu thế giới, rừng kề biển hết sức đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh về những trụ cột để phát triển một đô thị xanh, điểm đến xanh: “Chúng ta cần nhìn nhận phát triển xanh bên cạnh sống xanh còn có hạ tầng xanh, năng lượng xanh, tài chính xanh và nguồn nhân lực xanh”. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, sau khi hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa đã trở thành vùng đất hội tụ những lợi thế hiếm có như bờ biển dài, hệ sinh thái biển, đảo phong phú, nhiều vịnh và bãi biển nổi tiếng cùng với cảnh quan núi rừng, sa mạc và hệ sinh thái đa dạng. Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa - lịch sử đặc sắc, từ văn hóa Chăm Pa đến các công trình, lễ hội truyền thống giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Đây chính là nền tảng để phát triển du lịch xanh, đô thị xanh, giao thông xanh, năng lượng xanh và đời sống xanh của cộng đồng, tạo động lực đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Theo ông Biên, trong thời gian qua, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, song song với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh nhiều chương trình chuyển đổi xanh, từ phát triển đô thị theo hướng sinh thái, thông minh, tiết kiệm năng lượng. “Để phát triển xanh bền vững không chỉ giới hạn ở du lịch mà phải lan tỏa đến mọi lĩnh vực, từ quy hoạch đô thị, quản lý môi trường, phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ đến giáo dục cộng đồng. Đó là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị bền vững và đảm bảo sinh kế lâu dài cho thế hệ mai sau”, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Trong khuôn khổ Hội thảo, các diễn giả đã được nghe những ý kiến chia sẻ tập trung vào tiềm năng, chính sách và kinh nghiệm quốc tế để Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh hàng đầu khu vực và thế giới.

Bên cạnh các tham luận, hội thảo có hai phiên thảo luận mở và thảo luận bàn tròn về chủ đề: Hiến kế Du lịch Khánh Hòa phát triển xanh, bền vững, tập trung các nội dung Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh cho các địa điểm và cơ sở lưu trú, hướng tới mục tiêu 80% đạt nhãn xanh vào năm 2030...

Bên lề Hội thảo “Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới”, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm, trưng bày “Ngày trải nghiệm xanh tại Khánh Hòa” tại khu vực công viên trước Khách sạn Mường Thanh Luxury Khánh Hòa.

Trong chương trình, các doanh nghiệp của Khánh Hòa và các địa phương lân cận giới thiệu với công chúng những hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường như: xe điện, yến sào, các sản phẩm nông sản sạch (rau thủy canh, cà phê, rong nho, xoài sấy Cam Lâm…), thu hút nhiều người dân và du khách đã đến tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, chương trình còn có hoạt động đổi rác thải lấy cây sen đá. Nhiều người dân đã mang chai nhựa, pin cũ, lon kim loại, giấy carton, vỏ hộp sữa để đổi lấy quà tặng. 

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 11/9/2025

Cùng chuyên mục