Hoạt động của ngành

Kon Tum: Sản phẩm du lịch khác biệt là yếu tố thu hút khách tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen

Cập nhật: 10/08/2021 09:57:23
Số lần đọc: 1231
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen được mệnh danh là một thiên đường của phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, hữu tình với khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm. Đối với Việt Nam khó nơi đâu có một vùng đất mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng nhiều điều kiện vô cùng thuận lợi để xây dựng và phát triển du lịch đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội họp,du lịch thám hiểm, du lịch dưỡng lão, du lịch trải nghiệm…


Hồ Đăk Ke- khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen. (Ảnh: Vũ Hoàng Lê)

Thực hiện Kế hoạch số 2058/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Chương trình số 35 - CTr/TU năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm triển khai Nghị quyết 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đây là động cơ để đưa du lịch Kon Tum bắt đầu thời kỳ đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Ngay sau thời điểm trên vào những năm 2018,2019,2020 và bắt đầu vào năm 2021,Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và hoạch định công tác quy hoạch, các chính sách về phát triển du lịch như đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Đây là tiền đề  để du lịch Măng Đen có được dáng vóc và vị thế như ngày hôm nay, đồng thời cũng đã đón nhận Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen đang hiện hữu các tài nguyên hữu hình mà hầu như du khách trong nước đang quan tâm như Khu rừng thông già ngay trong thị trấn hiện xanh tươi của Măng Đen là tài sản vô cùng quý giá để làm du lịch; Trung tâm hồ Đăk Ke (còn gọi là hồ Trung tâm) - nơi mà sắc màu thiên nhiên luôn hòa trộn cả không gian và thời gian vô cùng quyến rũ luôn làm đắm lòng du khách,  cũng xin điểm qua vài nét thú vị nữa, ở Măng Đen ngoài hồ Đăk Ke còn có sáu hồ khác nằm xung quanh trung tâm huyện lỵ như hồ Toong Đam, Toong Po, Toong Jơ Ri, hồ Đam Bri…   ; thác Pa Sỹ - thác của ba dòng chảy hợp lại đổ từ trên cao xuống đến tận mặt nước hơn 8m và chảy quanh năm với nguồn nước tươi mát. Đây là một trong những thác đẹp, thơ mộng nhất của Khu vực Tây nguyên. Thác được ví như mái tóc của một thiếu nữ rũ từ rừng xanh buông xuống mặt đất; Chùa Khánh Lâm - ngôi chùa mới xây dựng và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2013 đã thu hút khách từ các nơi về vào các ngày đầu và giữa tháng âm lịch; Tượng Đức mẹ tọa lạc trên đồi cao được che phủ bởi khu rừng già mát mẻ quanh năm đã vẫy gọi du khách từ các miền trong nước về đây đông như trẩy hội vào các dịp lễ, tết; Khu nuôi cá tầm; Khu vườn tượng; Các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thôn Tù Rằng; Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring; Các điểm du lịch sinh thái vừa được UBND tỉnh cộng nhận vào cuối năm 2019, 2020: Êban Farm và Thiện Mỹ Farm, Cơ sở sản xuất rượu sim Thiên Sơn, hồ Đam Ri …  đều mang một nét rất riêng của Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen.

Tính trung bình lượng khách du lịch mỗi quý của tỉnh Kon Tum khoản 250.000 lượt trong năm 2020 (giảm 54,22% do dịch bệnh Covid -19), trong đó gồm lưu trú và lữ hành nhưng lượng khách du lịch đến với Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen vào dịp Tết Canh Tý 2020 có hơn 45.000 lượt, doanh thu hơn 10 tỷ đồng đa số tập trung vào Hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, đồi Đức Mẹ, Chùa Khánh Lâm, Êban Farm, Rượu sim Thiên Sơn, Điểm du lịch sinh thái hồ Đam Ri, Làng văn hóa - du lịch cộng đồng Kon Pring… Giá như chúng ta quan tâm hơn về nhu cầu, thị hiếu của du khách thì ắt hẳn lượng khách đến với Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen sẽ nhiều hơn, doanh thu lớn hơn và số lượng hàng hóa tiêu thụ tại Măng Đen sẽ gia tăng nhiều hơn nữa.

Du khách tham quan Điểm du lịch sinh thái Thiện Mỹ Farm. (Ảnh: Vũ Hoàng Lê)

Để xác định được thị trường du khách đến với Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen, qua các hoạt động khai thác du khách vừa qua, chúng ta cần cân nhắc khi đầu tư vào thị hiếu của du khách đặc biệt là khách trong nước, khách của vùng khí hậu nhiệt đới nắng nóng quanh năm đến với vùng thời tiết mát mẻ, khách của vùng sông nước đến với đại ngàn thiên nhiên hùng vỹ, khách của các tín đồ tôn giáo đến với những nơi thờ tự tôn nghiêm của Măng Đen, khách của những khu công nghiệp quanh năm bị ô nhiễm tiếng ồn đến với vùng sinh quyển ôn hòa và đặc biệt là khách đến từ những trung tâm đô thị lớn tìm về nơi có truyền thống văn hóa đặc sắc được tích lũy lâu đời với những ngôi nhà cổ, điệu múa xoan mộc mạc và cách sống chân thật, thân thiện mà du khách cảm thấy như được ở ngay tại ngôi nhà của minh…

Do vậy, ngay từ bây giờ chúng ta cần tập trung quy hoạch không gian, vùng du lịch Kon Plông mang tính chiến lược, với quy mô chất lượng cao để không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên vốn được thiên nhiên ưu ái ban tặng; xây dựng và mở rộng các dịch vụ tối thiểu phục vụ cho nhu cầu của du khách như : mở rộng không gian ẩm thực tại thác Pa Sỹ, bổ sung các dịch vụ  vui chơi, các dịch vụ ngủ rừng, dịch vụ máng trượt, đầu tư cáp treo và đặc biệt là các làng sản xuất quà lưu niệm, các điểm bán hàng lưu niệm và các sản phẩm dược liệu thiên nhiên được chế biến từ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen. Bên cạnh đó ngành quản lý du lịch tại địa phương cần quan tâm hơn nữa về chất lượng phòng ốc tại các cơ sở lưu trú du lịch, đa dạng các món ẩm thực được chế biến từ các loại dược liệu thiên nhiên tại Măng Đen góp phần làm phong phú thêm cho thị hiếu của du khách đến với Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen. Đây là những hạng mục đã được hoạch định cho dự án phát triển Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen.

Trong một cuộc họp đánh giá, tổng kết cuối năm 2020 về du lịch, một chuyên gia lâu năm am hiểu về lĩnh vực du lịch có tâm đắc: “Tài nguyên du lịch nơi đâu cũng có, chỉ có sự khác nhau là làm sao cho tài nguyên du lịch đó trở nên một sản phẩm đặc sắc, khác lạ, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của du khách đó là sự sáng tạo của mỗi người làm du lịch”. Du lịch Măng Đen đã được thừa hưởng nhiều về tài nguyên, đã xác định thị trường du khách là gì và bây giờ theo nhận định của chuyên gia về du lịch thì sự sáng tạo trong công tác điều hành và kinh doanh du lịch được quan tâm chú trọng ắt hẳn rằng trong tương lai không xa Măng Đen sẽ trở thành một điểm du lịch được chọn trước tiên trong hành trình của du khách khi đi du lịch trên mọi miền đất nước./.   

Bài và ảnh: Vũ Hoàng Lê

 

Nguồn: Trung tâm TTXTDL Kon Tum

Cùng chuyên mục