Hoạt động của ngành

Làng cổ ở Đường Lâm mở cửa trở lại với nhiều hoạt động cuối tuần

Cập nhật: 10/03/2021 14:14:54
Số lần đọc: 746
Di tích Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) mở cửa đón khách trở lại từ ngày 9/3, song song với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Du khách tham quan Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội).

Theo thông tin từ Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm, di tích Làng cổ Đường Lâm mở cửa trở lại đón khách tham quan từ ngày 09/3. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được áp dụng như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước diệt khuẩn. Du khách phải thực hiện khai báo y tế trước khi vào tham quan, giữ khoảng cách an toàn tại các khu vực trong di tích. Trong vòng 14 ngày sau chuyến tham quan, du khách có biểu hiện ho, sốt, khó thở, cần đến khám tại các cơ sở y tế và thông báo cho Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm theo đường dây nóng 0983 954 923.

Ông Nguyễn Đăng Thạo – Trưởng Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm cho biết, di tích Làng cổ Đường Lâm đang chuẩn bị nhiều sản phẩm để phục vu du khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và đối tượng khách đi theo gia đình, nhóm nhỏ. Các tour du lịch sẽ đưa du khách tham quan nhà cổ, tìm hiểu di sản và các làng nghề truyền thống tại Đường Lâm.

“Chương trình cuối tuần tại Làng cổ Đường Lâm kéo dài 2 ngày 1 đêm. Ngày thứ Bảy, du khách vui chơi, chụp ảnh di sản, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa bản địa; buổi tối xem làm thịt quay đòn và nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú cộng đồng. Sáng ngày Chủ nhật sẽ diễn ra chợ quê, bày bán nhiều loại đặc sản của địa phương như các loại bánh kẹo, chè lam, các sản phẩm nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ…” - ông Nguyễn Đăng Thạo nói.

Năm 2021, Làng cổ Đường Lâm phấn đấu đón 12 vạn lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 1,5 tỷ đồng, tập trung phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch kết hợp giáo dục, dã ngoại hướng vào thị trường nội địa và các đoàn khách học sinh./.

Nguồn: VOV.vn

Cùng chuyên mục