Hoạt động của ngành

Móng Cái ra mắt Guidebook “Du lịch Móng Cái - Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc”

Cập nhật: 19/08/2021 17:02:55
Số lần đọc: 715
(TITC) - Mới đây, UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã ra mắt Guidebook “Du lịch Móng Cái - Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc” nhằm quảng bá nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người mảnh đất địa đầu Tổ quốc đến với đông đảo du khách.

Hải đăng Vĩnh Thực nằm ở vị trí đầu tiên trong số hơn 90 ngọn hải đăng trải dài dọc ven biển Việt Nam (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Ấn phẩm dày 42 trang, được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Thông qua guidebook, du khách sẽ biết đến thành phố Móng Cái với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú và đa dạng, các lễ hội truyền thống và nghệ thuật trình diễn dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương như Lễ hội đình Trà Cổ, Di sản văn hóa phi vật thể Hát nhà tơ, hát múa cửa đình…

Bên cạnh đó, du khách không khỏi trầm trồ trước những điểm đến du lịch độc đáo và nổi tiếng của thành phố Móng Cái như: Điểm du lịch Sa Vĩ (được nhận giải thưởng du lịch bền vững thành thị Asean năm 2020); Cầu Ka Long (cây cầu duy nhất ở Việt Nam được ghép bằng những phiến đá tự nhiên, nguyên khối, là biểu tượng tình hữu nghị Việt - Trung); sân Golf Vĩnh Thuận đạt tiêu chuẩn quốc tế, đây cũng là sân golf nằm sát biên giới, sát biển đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam; Hải đăng Vĩnh Thực; Bãi biển Trà Cổ hay vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của vùng núi cao phía Tây với nhiều trải nghiệm du lịch cộng đồng, sinh thái thú vị…

Phình Hồ như viên ngọc lấp lánh giữa núi rừng phía Tây (Ảnh: Internet)

Nhân dịp này, thành phố Móng Cái cũng xuất bản ấn phẩm “Một số tour du lịch Móng Cái” giới thiệu 4 tuyến và 15 điểm du lịch của Móng Cái, đồng thời gợi ý du khách những lịch trình hấp dẫn nhằm khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố vùng biên.

Xem chi tiết guidebook “Du lịch Móng Cái - Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc

Xem chi tiết ấn phẩm “Một số tour du lịch Móng Cái

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục