Tin tức - Sự kiện

Năm 2022, Quảng Bình nỗ lực xúc tiến quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch quốc tế

Cập nhật: 21/04/2022 11:14:55
Số lần đọc: 691
(TITC) - Với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh và khẳng định thương hiệu du lịch “Quảng Bình - điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt” đến khách du lịch trong nước và quốc tế, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch năm 2022, trong đó thị trường quốc tế là một hướng trọng tâm.

Động Thiên Đường, Quảng Bình (Ảnh: Internet)

Theo đó, năm 2022, Quảng Bình sẽ triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến thị trường du lịch quốc tế như: hợp tác với các hãng phim, truyền thông quốc tế để quảng bá du lịch Quảng Bình; hợp tác quảng bá và xúc tiến thu hút khách du lịch từ thị trường Nhật Bản. Tỉnh cũng sẽ tham gia Chương trình quảng bá du lịch 5 địa phương Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam - Đà Nẵng tại Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á (ASIA ROUTES 2022); tổ chức đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Hàn Quốc… Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá du lịch Quảng Bình đến các thị trường quốc tế trên các nền tảng số. Trong khuôn khổ SEA GAMES 31, tỉnh cũng triển khai các hoạt động quảng bá du lịch Quảng Bình đến các thị trường quốc tế.

Đối với thị trường nội địa, Quảng Bình cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động sôi nổi như: Phát động, triển khai chương trình kích cầu du lịch “Người Quảng Bình đi du lịch Quảng Bình”; tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Lễ hội Rằm tháng ba Minh Hòa năm 2022; Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2022; Tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Quảng Bình; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam…

Quảng Bình, địa phương nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng có thể kể đến như: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Cồn cát Quang Phú, Nhà thờ Tam Tòa, Đèo Ngang… Không chỉ vậy, thiên nhiên còn ưu ái ban tặng cho mảnh đất này một loạt các hang động làm mê mẩn lòng người, trong đó có hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng, cùng những bãi biển trong xanh trải dài cát trắng mịn màng như: biển Nhật Lệ, biển Đá Nhảy, biển Bảo Ninh… có hệ thống sông suối kết hợp với núi đá vôi tạo ra màu xanh ngọc bích lạ kỳ tại suối Nước Moọc hay Sông Chày. Ngoài ra, Quảng Bình còn có các di tích lịch sử, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng như: Vũng Chùa, Đền Thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Chùa Hoằng Phúc, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Núi Thần Đinh, Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn...

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT