Hoạt động của ngành

Nhộn nhịp thị trường du lịch

Cập nhật: 04/01/2023 08:20:21
Số lần đọc: 410
Sau ba mùa Tết phải hạn chế di chuyển do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ làm thị trường du lịch sôi động hơn hẳn, đặc biệt ở mảng du lịch quốc tế bởi nhiều nước đã nới lỏng các rào cản đi lại sau khi dịch được kiểm soát.  


Du khách tham quan một vườn hoa xuân tại Hà Nội.

Dịp Tết Quý Mão 2023, người dân được nghỉ bảy ngày. Đây là khoảng thời gian khá lý tưởng để các nhóm gia đình, bạn bè thực hiện những chuyến du xuân đón Tết. Theo ghi nhận từ các công ty lữ hành, cách đây chừng một tháng, thị trường mua tua Tết bắt đầu ấm lên theo từng ngày.

Tổng Giám đốc Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho biết: Đối với du lịch trong nước, những điểm đến hấp dẫn trong dịp Tết vẫn là những thị trường sở hữu nhiều thế mạnh về du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng, Huế, Hà Giang, Côn Đảo…

Du khách miền bắc có xu hướng lựa chọn những điểm du lịch ở miền trung, miền nam, Tây Nguyên; còn du khách miền nam có xu hướng lựa chọn những điểm đến miền bắc, đặc biệt là các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc với vẻ đẹp của hoa đào, hoa mận mùa xuân cùng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng đã được nâng cấp như: cầu kính Mộc Châu, con đường treckking tại vách đá trắng Hà Giang…

Du lịch Tết năm nay cũng ghi nhận sự lên ngôi của du lịch nghỉ dưỡng với các đoàn khách đi theo nhóm gia đình muốn tận dụng thời gian Tết để sum họp đoàn viên. Với thị trường du lịch nước ngoài, khách chủ yếu lựa chọn du lịch ở những quốc gia gần trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia…; cùng với đó là các nước Đông Bắc Á đã mở cửa du lịch như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Cũng có một lượng khách tranh thủ dịp nghỉ này để kết hợp thực hiện những chuyến du lịch dài ngày ở những thị trường xa hơn như châu Âu, châu Mỹ…

Năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khá gần nhau nên các gói sản phẩm du lịch Tết đồng loạt được các hãng lữ hành lên kế hoạch chào bán từ rất sớm.

Đại diện Vietravel cho biết, có đến 200 chương trình tua trong, ngoài nước được hãng lữ hành tung ra trong mùa Tết 2023 với nhiều chính sách ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng là hội viên, khách hàng đặt mua tua sớm hoặc khách đi theo nhóm. 300 sản phẩm tua Tết Nguyên đán trong, ngoài nước mang chủ đề “Tết đi chơi, thảnh thơi khám phá” đã được Saigontourist chuẩn bị dịp này cùng ưu đãi đặc biệt áp dụng cho khách mua tua sớm lên đến 10 triệu đồng/tua nước ngoài và 500.000 đồng/tua nội địa.

Trong đó, nổi bật là những tua trong nước khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu cung đường vàng di sản miền trung, tham quan Nha Trang, Phú Quốc, liên tuyến Trà Vinh-Cà Mau-Long Xuyên…; hay khởi hành từ Hà Nội khám phá núi rừng Đông-Tây Bắc hùng vĩ, cảm nhận mùa xuân trên Vịnh Hạ Long…

Với du lịch nước ngoài, bên cạnh tua đến những thị trường truyền thống là hành trình thú vị, mới lạ đến với những cung đường xa tìm hiểu nền văn hóa đậm chất La-tinh với tuyến Brazil-Argentina, tìm hiểu bờ Đông-bờ Tây nước Mỹ hay xứ sở cổ tích châu Âu…

Sau đại dịch, thị trường du lịch cũng ghi nhận sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của du khách, tiêu biểu là sự gia tăng của dòng khách lẻ với xu thế đặt dịch vụ online, đi du lịch tự túc hoặc đi tua ghép.

Vì thế, bên cạnh các tua trọn gói, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đưa ra những combo du lịch hấp dẫn tích hợp các thành phần như vé máy bay, khách sạn, xe đưa đón sân bay, vé tham quan dịch vụ… để phục vụ các du khách thích di chuyển theo lịch trình linh động, đặc biệt là phân khúc khách Việt kiều về thăm thân, ăn Tết tại quê hương.

Thị trường du lịch dịp Tết Nguyên đán 2023 được dự báo sẽ nhộn nhịp hơn hẳn với mức tăng trưởng khoảng 30-40% so với cùng kỳ năm 2022, song theo các hãng lữ hành mức tăng này vẫn chưa thể tạo ra sự bùng nổ nếu so với trước dịch.

Nguyên nhân là do hoạt động du lịch vẫn đang phải đối mặt nhiều khó khăn, nhất là khi chi phí đi lại, vận chuyển tăng cao khiến giá tua cũng tăng theo. Tình hình này buộc các công ty du lịch phải xây dựng các sản phẩm mang tính linh hoạt, thích ứng hơn để bảo đảm giá tua không tăng quá cao.

Mặc dù vậy, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão vẫn được coi là cơ hội vàng để tạo sức bật du lịch cho năm 2023, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa theo kế hoạch mà ngành du lịch đã đặt ra. Theo các chuyên gia du lịch, để biến kỳ nghỉ Tết Quý Mão trở thành đòn bẩy du lịch cho năm 2023, đây là lúc các doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi cung ứng du lịch cần đẩy mạnh liên kết để xây dựng sản phẩm hấp dẫn với mức giá cạnh tranh, cùng nhau vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng liên ngành để bảo đảm môi trường du lịch Tết sôi động nhưng an toàn, lành mạnh.

Việt Anh

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 04/01/2023

Cùng chuyên mục