Non nước Việt Nam

Ninh Bình trưng bày hơn 400 tài liệu, hiện vật về Nhà nước Đại Cồ Việt

Cập nhật: 12/04/2023 09:43:11
Số lần đọc: 493
Ngày 11/4, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức trưng bày hơn 400 tài liệu, hiện vật theo chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư theo dòng lịch sử”, nhằm hướng tới Kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

Các đại biểu thăm quan khu trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư theo dòng lịch sử”.

Chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư theo dòng lịch sử” giới thiệu: Bối cảnh lịch sử và quá trình dẹp loạn cát cứ 12 sứ quân; Quá trình lập nước Đại Cồ Việt là Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở nước ta; Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế; Vua Lê Hoàn và công cuộc kháng chiến chống giặc Tống năm 981, bình Chiêm năm 982; Giới thiệu về diện mạo các cung điện, các công trình tôn giáo tại kinh đô Hoa Lư xưa thời Đinh - tiền Lê - Lý; Quá trình dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, kinh đô Hoa Lư xưa trở thành Cố đô Hoa Lư.

Trong khuôn khổ Chuyên đề đồng thời cũng trưng bày kết quả các đợt điều tra, thám sát, khai quật khảo cổ học ở khu di tích Cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận. Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề về Nhà nước Đại Cồ Việt, về kinh đô Hoa Lư. Giới thiệu những hình ảnh về di tích, danh thắng tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình như: Quần thể danh thắng Tràng An; khu tâm linh chùa Bái Đính, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu ngập nước và dự trữ sinh quyển Vân Long, Nhà thờ Phát Diệm.

Ông Nguyễn Xuân Khang, Giám đốc Bảo tàng Ninh Bình cho biết: “Ninh Bình là địa danh ken dày dấu tích lịch sử; là nơi cư trú của người tiền sử có niên đại cách ngày nay hàng nghìn năm. Thế kỷ thứ X là trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa của Nhà nước Đại Cồ Việt; là quê hương của các danh nhân văn hóa như: Trương Hán Siêu, Vũ Phạm Khải, Bảng nhãn Vũ Duy Thanh; chiến sĩ cộng sản Tạ Uyên, Anh hùng Lương Văn Tụy…

Trải qua bao thăng trầm, nhân dân Ninh Bình đã sáng tạo một không gian văn hóa độc đáo với 1.821 di tích được kiểm kê. Trong đó, có 307 di tích cấp tỉnh, 81 di tích cấp Quốc gia, 3 di tích cấp Quốc gia Đặc biệt.

Đợt trưng bày này sẽ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa ở vùng đất địa linh nhân kiệt Ninh Bình; tri ân công lao của những vị tiền bối có công dựng nước, giữ nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Lê Hồng

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 11/04/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT