Hoạt động của ngành

Ninh Thuận: Đánh thức tiềm năng du lịch biển Thuận Nam

Cập nhật: 28/06/2021 15:56:24
Số lần đọc: 813
Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận được biết đến với nhiều thắng cảnh đẹp dọc ven biển. Đây là điều kiện lý tưởng giúp thu hút đầu tư, phát triển du lịch, đưa ngành công nghiệp “không khói” trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.  


Năm 2015 là mốc thời gian đánh dấu sự phát triển của du lịch huyện Thuận Nam khi mà tuyến đường ven biển dài 106 km từ thôn Bình Tiên, xã Công Hải (Thuận Bắc) đến xã Cà Ná đưa vào khai thác, trong đó có 23 km đi qua địa bàn huyện. Để khai thác tiềm năng du lịch biển, nhất là những đồi cát rộng lớn kết hợp với địa hình đồi núi mang vẻ đẹp nguyên sơ . Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện Thuận Nam đã hoàn thành công tác lập và công bố các quy hoạch phát triển không gian du lịch biển như: Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Phước Dinh, Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh đến năm 2035, khu vực phía Nam đường ven biển đoạn Mũi Dinh - Cà Ná… Công tác quy hoạch được nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo tuân thủ quan điểm phát triển bền vững và hiệu quả cao, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển du lịch với phát triển công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, phát triển văn hóa và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường. Đồng thời, đảm bảo đồng bộ theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nhiều cảnh đẹp dọc ven biển Cà Ná luôn thu hút đông du khách tham quan.Trong ảnh: Một góc Cà Ná. Ảnh: Văn Nỷ

Trên cơ sở đó, huyện tập trung kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế. Giai đoạn 2015 - 2020, Thuận Nam chấp thuận chủ trương đầu tư gần 10 dự án lớn, tổng vốn đăng ký khoảng 10.000 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Khu du lịch Mũi Dinh EcoPark, quy mô diện tích đất 766 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 4.725 tỷ đồng; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận, quy mô 87,5 ha, tổng vốn đăng ký 2.000 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star, quy mô 15 ha, tổng vốn 500 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Dinh - Cà Ná, quy mô 78,5 ha, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng…

Đồng chí Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết: Sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông và công tác quy hoạch bước đầu đã giúp Thuận Nam có sức hút đầu tư vào du lịch, đưa hoạt động du lịch dần định hình và phát triển theo hướng đa dạng và chất lượng cao. Trong đó, nổi trội là du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm và du lịch trải nghiệm dựa vào lợi thế khác biệt về địa hình của một vùng sa thảo rộng lớn. Du lịch bước đầu khẳng định vai trò chủ lực trong nền kinh tế của huyện.

Thuận Nam đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: N.Diệp

Thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư vào du lịch biển, Thuận Nam xác định sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Theo đồng chí Trương Xuân Vỹ, hiện nay có nhiều cá nhân, doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu đầu tư vào du lịch ven biển Thuận Nam. Trong đó, có những tập đoàn lớn như FLC, Crystal Bay. Để khai thác tiềm năng, lợi thế đưa du lịch biển thành ngành kinh tế mũi nhọn, giai đoạn 2021- 2025, huyện ưu tiên nguồn vốn tập trung đầu tư hạ tầng giao thông tạo “đòn bẩy” thu hút nhà đầu tư. Trước mắt là thực hiện 3 dự án án cấp bách: Tuyến đường vào thôn Vĩnh Trường, thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh; đường nối Trung tâm hành chính huyện với đường Văn Lâm - Sơn Hải và nâng cấp tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải. Cùng với đó, huyện sẽ khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết đối với các đồ án phân khu du lịch đã được phê duyệt; tạo cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hạ tầng du lịch. Tập trung thu hút xây dựng các khu liên hợp thể thao vui chơi giải trí kết hợp sinh thái biển, du lịch mạo hiểm; phát triển các loại hình dịch vụ phụ trợ như nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm.. để níu chân du khách.

Tín hiệu đáng mừng của ngành Du lịch Thuận Nam là sau nhiều nỗ lực của nhà đầu tư, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, đến nay dự án Khu du lịch Mũi Dinh EcoPark đã giải phóng mặt bằng được gần 230 ha. Dự kiến tháng 10 tới, dự án sẽ khởi công giai đoạn 1, với quy mô 51 ha, vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Kỳ vọng, khi đi vào hoạt động dự kiến vào năm 2022, đẳng cấp du lịch Mũi Dinh EcoPark sẽ được khẳng định, trở thành “cánh chim đầu đàn” đóng vai trò dẫn dắt, thu hút khách du lịch và mời gọi những nhà đầu tư khác đến với Thuận Nam. Từ đó, tiềm năng du lịch Thuận Nam sẽ được “đánh thức”, tạo động lực đưa ngành du lịch tỉnh nhà “cất cánh”./.

Hà Anh

Nguồn: Báo Ninh Thuận

Cùng chuyên mục