Non nước Việt Nam

Phát triển du lịch gắn với làng nghề

Cập nhật: 13/12/2022 08:55:37
Số lần đọc: 584
Hiện nay, cả nước có 5.400 làng nghề, trong đó khoảng 2.000 làng nghề truyền thống. Phần lớn các làng nghề nằm gần đường giao thông nên thuận lợi để xây dựng các chương trình du lịch làng nghề.

Nắm bắt lợi thế đó, các địa phương đang đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề, kết hợp đưa du khách tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa, mua sắm hàng hóa đặc trưng. Một số nơi đã làm tốt việc này là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam…

Giữa du lịch làng nghề và làng nghề có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau. Phát triển du lịch được coi là giải pháp hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực và bền vững ở mỗi địa phương. Trong đó, các làng nghề tạo được sức hấp dẫn mới lạ thu hút du khách, tác động mạnh mẽ trở lại đối với du lịch, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề.

Quỳnh Ngọc

 

Nguồn: Báo Hà Nội mới - hanoimoi.vn - Ngày đăng 12/12/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT