Hành trang lữ khách

Phú Yên tổ chức Chương trình Đêm Thơ - Nhạc “Trăng Tháp Nhạn”

Cập nhật: 09/06/2020 16:15:26
Số lần đọc: 781
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, tạo thêm các sản phẩm mới song song với việc nâng cao chất lượng Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch hàng tuần tại Tháp Nhạn.  Sở VHTTDL Phú Yên vừa tổ chức Đêm Thơ - Nhạc “Trăng Tháp Nhạn” thu hút đông đảo bạn yêu thơ, người dân TP Tuy Hòa và du khách.

 

Tại đêm thơ nhạc, gần 10 thi phẩm: Thơ từ Nhạn Tháp, Đoản khúc tháng 5, Huyền thoại đá Phú Yên, Bâng khuâng gọi Tuy Hòa, Viết từ đỉnh Nhạn, Thành phố trẻ, Nghe bài chòi ở biển... được thể hiện qua các giọng ngâm gạo cội như: Ngọc Hà, Bích Trâm, Đăng Quang. Ngoài ngâm thơ, chương trình biểu diễn còn có các thể loại: hòa tấu đàn đá; trống đôi, cồng ba, chiêng năm; hát dân ca bài chòi; hát giao duyên; biểu diễn các đoạn tuồng cổ…

 

Ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở VH-TT-DL, cho biết: Đây là chương trình phục vụ miễn phí nhân dân và du khách, nhằm đa dạng các hình thức biểu diễn nghệ thuật, hình thành điểm đến cho du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Yên và phát triển phong trào văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

Chương trình được tổ chức định kỳ vào ngày 15 âm lịch hàng tháng (trường hợp ngày 15 âm lịch trùng với thứ bảy thì kết hợp tổ chức Đêm Thơ - Nhạc gắn với chương trình biểu nghệ thuật phục vụ khách du lịch, do Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển biểu diễn) tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (TP Tuy Hòa) vào lúc 19 giờ 30.

Nguồn: Báo Phú Yên

Cùng chuyên mục