Quảng Ninh: Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch

Doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh diễn ra tại Hàn Quốc (tháng 7/2025). Ảnh: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Xúc tiến du lịch Quảng Ninh
Xuyên suốt năm 2025, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh liên tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ thúc đẩy lượng khách cả trong nước và quốc tế đến với Quảng Ninh. Tiêu biểu như tháng 7/2025, Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh với chủ đề “Shape of Quảng Ninh” đã được tổ chức tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tại sự kiện này, các doanh nghiệp Quảng Ninh tham gia sự kiện đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm và dịch vụ nổi bật tới các doanh nghiệp lớn, cơ quan báo chí, truyền thông của nước bạn. Đồng thời, hoạt động kết nối doanh nghiệp cũng đã diễn ra sôi nổi, với sự tham gia của hơn 200 công ty lữ hành, các đơn vị tổ chức đưa khách Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài, cùng nhiều doanh nghiệp du lịch – lưu trú tiêu biểu của Quảng Ninh...

Quảng Ninh đăng cai tổ chức chương trình “Ngày Lữ hành Việt Nam” lần thứ nhất (tháng 11/2025).
Hay như vào cuối tháng 11 vừa qua, Quảng Ninh đã đăng cai tổ chức thành công chương trình “Ngày Lữ hành Việt Nam” lần thứ nhất, với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tại diễn đàn quy mô quốc gia này đã diễn ra hàng nghìn cuộc gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác giữa 120 doanh nghiệp quốc tế với khoảng 300 doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch của Việt Nam. Các nội dung về giới thiệu du lịch Quảng Ninh, trải nghiệm Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Yên Tử và quảng bá văn hóa – ẩm thực địa phương... đều được đánh giá cao. Những tiềm năng của Quảng Ninh về hạ tầng giao thông, dịch vụ phát triển đa dạng, tài nguyên văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại, cho đến định hướng của tỉnh về phát triển kinh tế đêm, du lịch tâm linh, du lịch MICE, tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế... đều đã được nhấn mạnh. Từ đó làm nổi bật cam kết của Quảng Ninh về việc sẽ luôn đồng hành, kiến tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh du lịch thông thoáng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.
Có thể thấy rằng, các hoạt động xúc tiến và kết nối thị trường cho du lịch Quảng Ninh luôn được triển khai đồng bộ, thường xuyên. Mọi cơ hội quý giá đều được tận dụng để chia sẻ thông tin, mở rộng mạng lưới đối tác, giới thiệu những sản phẩm đặc sắc cùng các chính sách mới của ngành du lịch Quảng Ninh. Từ việc mở rộng hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước; cho tới việc quảng bá du lịch tới các tổ chức công đoàn thuộc các tập đoàn kinh tế lớn, như: Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam... là những đơn vị có nguồn lao động lớn, thường xuyên tổ chức các chương trình hội họp, gặp mặt với đối tác nước ngoài và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ngành du lịch cũng tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với một số công ty lữ hành uy tín để hỗ trợ công tác khảo sát, xây dựng điểm đến...

Đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ XIII đến thăm vịnh Hạ Long (tháng 11/2025).
Cùng với sự nỗ lực từ phía sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch cũng chủ động liên kết phát triển, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm du lịch. Nhất là tăng cường đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong nghiên cứu, đầu tư làm mới các sản phẩm du lịch, đi cùng với tăng cường về chất lượng sản phẩm; phát triển mạng lưới liên kết giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, lưu trú, nhà hàng... Đặc biệt là thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, Quảng Ninh cũng đã phát huy được kênh quảng bá, lan tỏa thông tin về văn hóa, mảnh đất, con người, chính sách phát triển của tỉnh tới, uy tín của tỉnh với bạn bè quốc tế.
Trong thời gian tới, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch cũng cần được nghiên cứu, đổi mới với một chiến lược dài hạn, bài bản, hiện đại. Qua đó mới có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, vừa thúc đẩy tăng trưởng du lịch, vừa mang lại sự đổi thay tích cực về hình ảnh, cũng như nâng cao giá trị thương hiệu du lịch Quảng Ninh.
Hoàng Giang








