Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Triển vọng du lịch Bình Liêu 2023

Cập nhật: 08/02/2023 15:42:11
Số lần đọc: 456
Tập trung khai thác các thế mạnh sẵn có, làm mới và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, năm 2023, Bình Liêu đặt mục tiêu đón 80.000 khách, phấn đấu doanh thu du lịch đạt 42 tỷ đồng.

Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa đậm đà bản sắc là thế mạnh cho du lịch Bình Liêu phát triển.

Năm 2022, trên cơ sở thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch trên các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá nên du lịch Bình Liêu đã có những khởi sắc rõ nét khi đón trên 100.000 lượt khách, trong đó số khách lưu trú là trên 39.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 53 tỷ đồng.

Để tạo sức bật cho du lịch, tại các địa bàn trọng điểm như thị trấn Bình Liêu, xã Húc Động, Lục Hồn, Đồng Văn, Hoành Mô, huyện sẽ tập trung huy động nguồn lực xã hội, đầu tư triển khai các dự án du lịch chất lượng cao, các dự án du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Đặc biệt, khi các dự án trọng điểm phát triển KT-XH gắn với du lịch như: Tuyến đường kết nối Húc Động - Cao Ly - Đồng Văn - Cao Ba Lanh, đường kết nối đỉnh Cao Xiêm, mở rộng đường từ QL18C đến khu di tích - danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang xã Lục Hồn được hoàn thành, kỳ vọng sẽ tạo động lực để du lịch Bình Liêu bứt phá.

Du khách trải nghiệm thăm vườn mận tại thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu.

Cùng với hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư, Bình Liêu sẽ tập trung làm mới các sản phẩm du lịch sẵn có, tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao với lợi thế về cảnh quan và đặc trưng của các dân tộc xuyên suốt trong cả năm. Mùa xuân, hạ có Lễ hội đình Lục Nà, Tuần Văn hóa - Thể thao, Hội Soóng Cọ, Hội Kiêng gió năm 2023. Mùa thu, đông huyện sẽ tổ chức hoạt động du lịch chào mùa thu Bình Liêu vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu và Hội Hoa Sở năm 2023.

Ông Mạc Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Liêu, cho biết: Năm 2023, chúng tôi phấn đấu đưa các sản phẩm du lịch mới vào phục vụ du khách, như chương trình “Phiên chợ đêm Bình Liêu”, nghiên cứu phát triển chợ phiên Đồng Văn, chợ phiên của cộng đồng dân tộc Dao Thanh Phán...  Cùng với đó, chúng tôi sẽ tham mưu cho huyện đẩy nhanh triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu tộc người Tày Bình Liêu phục vụ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nghiên cứu xây dựng Đề án xây dựng bản văn hóa dân tộc Sán Chỉ tại xã Húc Động, bản văn hóa dân tộc Dao Thanh Phán tại xã Đồng Văn.

Phát huy lợi thế là vùng biên giới, Bình Liêu cũng chuẩn bị các điều kiện để đón khách quốc tế, xúc tiến hoạt động kết nối, phát triển hoạt động du lịch qua cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) khi được công nhận là cửa khẩu song phương; phối hợp và tạo điều kiện cho các công ty lữ hành đưa khách du lịch quốc tế tới Bình Liêu.

Đào Linh

 

Nguồn: Báo Quảng Ninh - baoquangninh.com.vn - Ngày 08/02/2023

Cùng chuyên mục