Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Yên Tử tổ chức loạt sự kiện văn hóa sôi nổi suốt mùa thu

Cập nhật: 29/07/2025 11:55:27
Số lần đọc: 41
Mùa Thu này, tại Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện văn hoá sôi nổi, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể Di sản văn hoá thế giới nói chung mà còn thúc đẩy, kích cầu du lịch trên địa bàn.


Là mảnh ghép quan trọng trong quần thể Di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 12/7 vừa qua, Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) thu hút cả triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Tuy vậy, các hoạt động văn hoá - du lịch tại Yên Tử hiện tập trung chủ yếu vào mùa Xuân với lễ hội xuân và hành hương, chiêm bái... dù mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm với cảnh sắc hài hoà, khí hậu mát mẻ và thư thái.

Năm nay, phường Yên Tử sẽ lần đầu tiên tổ chức Lễ hội “Yên Tử - Sắc thu Thiền định” (kéo dài trong khoảng 3 tháng, từ tháng 9 - 12/2025) tại Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và một số điểm di tích, khu du lịch trên địa bàn phường. Từ nay đến trước lễ khai hội chính thức diễn ra cuối tháng 9 sẽ có hàng loạt hoạt động chào mừng sự kiện Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và chào mừng Đại hội đảng các cấp như: Cuộc thi sáng tạo logo của phường, ra mắt các điểm du lịch mới, sản phẩm tham quan thực tế ảo VR360, Giải chạy đường mòn Ultra trail xuyên vùng lõi rừng quốc gia Yên Tử…

Du khách quốc tế trải nghiệm các hoạt động văn hoá tại Làng Nương dưới chân Yên Tử.

 Sau lễ khai mạc chương trình nghệ thuật đặc sắc, Lễ hội Mùa Thu sẽ có hàng loạt cuộc thi sáng tác nghệ thuật về Yên Tử vào mùa thu; cuộc thi ảnh, tikok, thơ, nhạc về Yên Tử… Du khách sẽ hoà mình vào không gian văn hoá của các Hội thi làm đèn lồng tại sân đình làng Nương Yên Tử, rước đèn lồng gắn với Tết Trung thu, thưởng thức nghệ thuật xẩm, nghệ thuật cổ truyền, thả đèn hoa đăng, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người Dao Thanh Y phường Yên Tử…

Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với hành trình của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm cũng được diễn ra hàng ngày và dịp cuối tuần, phục vụ cho du khách hành hương lên Yên Tử như: Thiền thở nạp năng lượng ngày mới; Tour trải nghiệm “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” cùng săn biển mây, ngắm cảnh, ngồi thiền thư giãn; Tour “Hành trình theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông” tại Giải Oan - Hoa Yên - An Kỳ Sinh; Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Diệu âm Yên Tử sơn”; Show âm nhạc “Tinh hoa văn hóa Việt”… Tại chân núi Yên Tử, sân Quảng trường Minh Tâm sẽ có các dịch vụ trải nghiệm cưỡi ngựa, mặc cổ phục Việt Nam, trò chơi dân gian kéo co, cờ người, đánh đu, đẩy gậy… Lễ hội dự kiến kết thúc vào tháng 12/2025, dịp kỷ niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Thông qua lễ hội, phường Yên Tử không chỉ mong muốn quảng bá nét đẹp của di sản, phát huy giá trị tư tưởng thiền học Trúc Lâm mà còn đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh, gắn với phát triển bền vững khu di tích và thương hiệu du lịch Yên Tử.

Cùng gia đình tới tham quan Yên Tử, anh Julien Jules, du khách tới từ Pháp chia sẻ: “Chúng tôi có 2 ngày ở đây và cũng vừa nghe tin Yên Tử trở thành Di sản thế giới. Thiên nhiên ở đây rất đẹp và thanh bình. Không chỉ là những di tích Phật giáo, tôi còn rất thích đêm hội làng, những màn trình diễn văn hoá truyền thống Việt Nam. Rất mong sẽ có dịp quay trở lại lâu hơn với Yên Tử”.

Trường Giang

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 29/07/2025

Cùng chuyên mục