Tin tức - Sự kiện

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Lễ hội Tết Việt 2021 là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, sẽ góp phần thúc đẩy phục hồi hoạt động du lịch TP.HCM

Cập nhật: 22/01/2021 15:35:12
Số lần đọc: 760
Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo không khí vui tươi, phục vụ nhu cầu giải trí, mua sắm tết của người dân TP. Hồ Chí Minh, ngày 21/1/2021, tại Công viên Lê Văn Tám, TP. Hồ Chí Minh, Sở Du lịch phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện Lễ hội Tết Việt 2021.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu cùng các đại biểu tại sự kiện

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu; Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Tết là một trong những nét văn hóa có truyền thống lâu đời và đặc sắc, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Với vai trò là trung tâm du lịch lớn nhất nước, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi ngành du lịch nước nhà. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong bối cảnh du lịch quốc tế chưa thể khôi phục do tác động của đại dịch Covid-19, thị trường du lịch nội địa là điểm tựa để phục hồi lĩnh vực du lịch và lữ hành trong nước. Sự phục hồi của ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ tác động lan tỏa, thúc đẩy du lịch các địa phương lân cận vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, sự kiện văn hóa và du lịch Tết Việt 2021 sẽ tạo động lực to lớn, mang lại hiệu quả kép để phục hồi ngành du lịch và kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội 

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hiện đại với mong muốn lan tỏa, tiếp nối các giá trị di sản văn hóa truyền thống của ông cha trong cuộc sống hiện đại, nhất là với thế hệ trẻ. Chương trình có chủ đề chính “Ăn Tết - Xem Tết - Chơi Tết – Chợ Tết của người Việt xưa và nay”. Toàn bộ Công viên Lê Văn Tám được bố trí thành 4 khu vực và thiết kế không gian trưng bày, trình diễn phù hợp với chủ đề trên.

Không gian Xem Tết trưng bày không gian gia đình ngày Tết của ba miền trong các ngôi nhà cổ phục dựng, bài trí đặc tả không khí đón Tết cổ truyền ở Bắc – Trung - Nam.

Điểm nhấn tại đây là triển lãm mâm cỗ Tết và bánh mứt hoa trái ngày xuân được thay đổi trong bốn ngày lễ hội. Cũng tại đây, du khách có thể xem các tiết mục ca nhạc truyền thống Bắc, Trung, Nam như chầu văn, bài chòi, hay tân cổ giao duyên…

Không gian Ăn Tết là chương trình quảng bá, biểu diễn ẩm thực đem lại cho du khách cái nhìn mới lạ từ các món quen thuộc hàng ngày như: 20 món ram cuốn, nem cuốn; 50 món xôi chè cung đình…

Không gian Chơi Tết  là những trò chơi dân gian ngày Tết như kéo co, ném lon, ném vòng, bịt mắt đập niêu, các trò chơi tập thể dân gian, hái lộc đầu xuân…

Cuối cùng, không gian Chợ Tết là nơi đặc sản ngày Tết của các vùng miền được đem đến bày bán với khoảng 200 gian hàng theo hình thức chợ phiên ngày Tết.

Lễ hội Tết Việt 2021 sẽ kéo dài đến hết ngày 24/1/2021 tại Công viên Lê Văn Tám, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến Lễ hội năm nay sẽ thu hút hơn 70.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT