Hành trang lữ khách

Thừa Thiên Huế: Đi chợ phiên A Lưới mua đặc sản vùng cao

Cập nhật: 18/01/2023 12:03:51
Số lần đọc: 1222
Chiều tối 14/1, UBND huyện A Lưới đã tổ chức khai mạc chợ phiên và tái hiện lễ mừng nhà mới tại khu vực chợ phiên thị trấn vừa đưa vào sử dụng.  


Tái hiện lễ vào nhà mới theo phong tục truyền thống

Chợ phiên thu hút nhiều gian hàng đặc sản vùng cao như thịt gác bếp, rượu nếp, rượu sim.

Ngoài ra còn có một số mặt hàng nông sản bà con tự sản xuất phục vụ ngày tết cũng được mang đến bày bán.

Chị Hồ Thị Minh, một người bán hàng cho biết, từ cuối năm đã bắt tay vào làm nhiều đơn hàng ship đi mọi miền tổ quốc, trong đó thịt heo, trâu, bò gác bếp được ưa chuộng nhất. Hôm nay ngoài đặc sản thịt, chị còn bày bán các loại nếp than, gạo Ra dư, rượu sâm do người dân trồng được.

Anh Thái Thanh Tùng, một du khách Quảng Bình cùng vợ con ghé chợ phiên mua nhiều đặc sản về làm quà tết cho hay, gia đình anh tình cờ đi phượt theo tuyến đường Hồ Chí Minh, nghe có chợ phiên và lễ hội truyền thống nên vào xem và mua sắm. “Lần đầu tôi được trải nghiệm văn hóa đời sống của đồng bào A Lưới nên các thành viên đều thích thú. Hy vọng các hoạt động này được tổ chức thường xuyên để du khách có cơ hội khám phá”, anh Thanh Tùng nói.

Tại buổi khai mạc, lễ mừng nhà mới được tái hiện theo phong tục của đồng bào vùng cao cũng thu hút rất nhiều người dân và quan khách thưởng thức. Buổi lễ gồm các cảnh như: Mời khách vào nhà, dâng cúng lễ vật cho Giàng, nhảy múa mừng nhà hoàn thiện… Ngoài ra, trong tối 14/1 diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, nhảy sạp.

Theo định hướng của huyện A Lưới, mỗi tháng huyện sẽ tổ chức chợ phiên 1-2 lần cùng hoạt động thao diễn nghề truyền thống, biểu diễn dân ca dân vũ.

Chợ phiên A Lưới diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/1.

Thừa Thiên Huế Online ghi lại một số hình ảnh nét riêng chợ phiên A Lưới ngày giáp tết:

Chợ phiên được xây dựng với các gian hàng hai bên và không gian phục vụ biểu diễn văn hóa văn nghệ

Ban tổ chức khuyến khích người bán hàng mặc trang phục truyền thống

Một cô bé trưng bày kiệu, muối do gia đình em chế biến

Khách hàng chen nhau mua hạt rừng phơi khô về ướp thịt

Bán các trang phục từ dèng và dèng nguyên tấm khổ lớn

Chuối, thơm, hai mặt hàng xuất hiện nhiều nhất tại chợ phiên

Đan chiếu và bán chiếu Amber tại chỗ

Làm bánh A quát, món ăn thường có trong những ngày lễ quan trọng của đồng bào vùng cao

Nhiều người thưởng thức quay phát trực tiếp chợ phiên qua mạng xã hội

Tranh thủ "check in" khi đi chợ phiên

Thắng - Anh (Thực hiện)

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế - baothuathienhue.vn - Đăng ngày 14/01/2023

Cùng chuyên mục