Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch tiếp và làm việc với Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản

Cập nhật: 19/12/2022 15:01:00
Số lần đọc: 660
(TITC) - Chiều ngày 16/12, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Masafumi Shukuri - Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản về kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tiếp ông Masafumi Shukuri - Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản. Ảnh TITC

Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh Nhật Bản luôn là thị trường quan trọng của Việt Nam, đứng trong top 5 thị trường gửi khách đến Việt Nam. Năm 2019, Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách Nhật Bản và có gần 500.000 khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản. Hiện nay nhu cầu du lịch giữa hai nước ngày càng tăng bên cạnh nhu cầu tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi xúc tiến quảng bá.

Hàng năm, Việt Nam tổ chức hai hoạt động chính tại Nhật Bản gồm Tuần Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Fukuoka vào tháng 6 và tại Tokyo vào tháng 9 thu hút hàng nghìn lượt khách Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động xúc tiến quảng bá còn có nhiều hoạt động mà người dân Nhật rất thích đó là ca múa nhạc dân tộc và đặc biệt là múa rối nước. Ngành du lịch Việt Nam cũng đã thường xuyên tham gia hội chợ JATA. Nhật Bản cũng đã thành lập Văn phòng đại diện du lịch tại Việt Nam, tham gia hội chợ VITM vào tháng 3 và ITE HCM vào tháng 9.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh TITC

Sau khi du lịch Việt Nam chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn từ 15/3/2022, du lịch nội địa đạt kết quả rất tốt, trên 100 triệu lượt khách, vượt kế hoạch năm 2022 và vượt qua kết quả năm 2019 trước đại dịch. Đối với du lịch quốc tế, do một số thị trường chính chưa mở cửa hoàn toàn nên lượng khách quốc tế mới đạt 70% kế hoạch. Tuy nhiên tình hình đang có dấu hiệu tích cực khôi phục lại ở thị trường Đông Bắc Á trong đó có Nhật Bản. Du lịch Nhật Bản đã mở cửa lại từ 11/10/2022, nhân dịp này Tổng cục Du lịch Việt Nam đã hỗ trợ Văn phòng xúc tiến du lịch Nhật Bản phổ biến tới các doanh nghiệp du lịch Việt Nam thông tin mở cửa này.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp thời gian qua, hai bên sẽ tiếp tục kế hoạch hợp tác phát triển và thống nhất hướng tới đạt 2 triệu lượtkhách trao đổi hai chiều trong năm 2023.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm cho ông Masafumi Shukuri. Ảnh TITC

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Masafumi Shukuri - Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản chia sẻ, Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Năm 2023 là thời điểm hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lãnh đạo hai bên chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh TITC

Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch (JTTRI) là đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Hạ tầng đất đai Nhật Bản, có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất chính sách về giao thông vận tải và phát triển du lịch tại Nhật Bản. ASEAN là đối tác quan trọng của Nhật Bản nên tháng 4/2021, Văn phòng khu vực ASEAN - Ấn Độ được mở tại Bangkok, Thái Lan. Nhiệm vụ chính của Văn phòng là nghiên cứu, điều tra; tổ chức các hội thảo; phổ biến và cung cấp thông tin của Chính phủ; tổ chức hoạt động giao lưu trong lĩnh vực giao thông vận tải và du lịch. Tuy nhiên do dịch bệnh nên Văn phòng mới triển khai hoạt động từ năm nay và bắt đầu với hội thảo về logistic và hội thảo về du lịch tại Thái Lan. Văn phòng mong muốn được đẩy mạnh hoạt động hợp tác với Việt Nam với các hoạt động tương tự nhất là trong năm 2023.

Lãnh đạo hai bên chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh TITC

Tán thành với những đề xuất của JTTRI, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh giao Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch sẽ kết nối, phối hợp với JTTRI triển khai tổ chức hội thảo hiệu quả.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 17/12/2022

Cùng chuyên mục