Hoạt động của ngành

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy: Hiệp hội Du lịch Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tư vấn chính sách, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc

Cập nhật: 23/12/2022 09:12:14
Số lần đọc: 580
(TITC) - Ngày 22/12, Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
 
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thuỷ phát biểu tại Đại hội. Ảnh TITC
 
Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã phát triển được tổng số 7 chi hội, câu lạc bộ thành viên và khoảng 200 hội viên. Hiệp hội đã tích cực vận động các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, festival do các cơ quan nhà nước, UBND thành phố Hà Nội và các địa phương tổ chức; tổ chức nhiều đoàn famtrip khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố để kết nối tour, tuyến, xây dựng sản phẩm mới. 
 
Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã tiến hành ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội các tỉnh, thành phố khác; trực tiếp tư vấn cho một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên... về xây dựng các sản phẩm, hướng phát triển kinh doanh và các dịch vụ theo hướng bền vững. Hằng năm, Hiệp hội Du lịch Hà Nội tiếp tục thực hiện phối hợp với Hiệp hội các địa phương tổ chức “Chương trình phát triển du lịch Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc”…
 
 
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Đại hội. Ảnh TITC
 
Nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã phối hợp xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo, các phiên họp chỉ đạo về du lịch để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch địa phương; phối hợp tổ chức các sự kiện về du lịch của tỉnh, chương trình hợp tác phát triển du lịch; hoạt động hướng về hội viên, liên kết và hỗ trợ kinh doanh. Hiệp hội đã tổ chức nhiều chương trình kêu gọi quyên góp, ủng hộ của các tổ chức, các thành viên trong hiệp hội, cá nhân, nhà hảo tâm và tiến hành ủng hộ các xã gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
 
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh TITC
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy chúc mừng những thành quả đã đạt được của Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội trong nhiệm kỳ qua.
 
Phó Tổng cục trưởng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành cũng như toàn thể Hiệp hội cần tập trung triển khai một số nội dung với phương châm “3 tập trung, 4 chủ động”.
 
Hiệp hội cần tập trung sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý và phát triển du lịch Việt Nam theo định hướng bền vững; Chủ động đề xuất và tư vấn về chính sách, hỗ trợ phát triển thị trường, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới như du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch sức khỏe cũng như đồng hành trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước.
 
Ngoài ra Hiệp hội cần nâng cao vai trò là chỗ dựa vững chắc của các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân là thành viên của Hiệp hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, các thành viên Hiệp hội; Chủ động định hướng, hỗ trợ và liên kết các thành viên trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra các chuỗi giá trị bền vững trong phát triển du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia của Việt Nam.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Sở Du lịch, vận động, tập hợp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động, tích cực hưởng ứng, tham gia các sự kiện, chương trình xúc tiến của thành phố. 
 
 
Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh TITC
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 cần chú trọng xây dựng khối đoàn kết, gắn bó giữa chi hội với chi hội trong hiệp hội; tích cực tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện chỉ đạo của thành phố về phát triển du lịch theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường và tầm nhìn dài hạn.
 
Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Hà Nội cần tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch bền vững; phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch và các sở, ngành liên quan để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn, chất lượng; đẩy mạnh tiếp cận thị trường, quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm và tiềm năng để phục hồi du lịch quốc tế; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực du lịch Thủ đô; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường chuyển đổi số, góp phần xây dựng du lịch Thủ đô ngày càng phát triển hiệu quả, bền vững…
 
 
Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu tại Đại hội. Ảnh TITC
 
Bên cạnh đó tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, các vùng miền, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các thành viên trong Hiệp hội cùng nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn trước mắt, chủ động thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch thời gian tới.
 
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đề nghị Hiệp hội Du lịch TP.Hà Nội phát huy hơn nữa vai trò “đầu tàu” trong liên minh hiệp hội du lịch các tỉnh phía Bắc, tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội triển khai các sự kiện thu hút khách du lịch.
 
 
Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh TITC
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 33 ủy viên. Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua tái cử chức Chủ tịch Hiệp hội. Ông Lê Bá Dũng, Trưởng phòng Hành chính - Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.
 
 
 
Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân của Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội. Ảnh TITC
 
Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Hiệp hội Du lịch TP. Hà Nội có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Trung tâm Thông tin du lịch
Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 22/12/2022

Cùng chuyên mục