Hoạt động của ngành

Tuy An(Phú Yên): Sớm đưa thác Vực Hòm và Vực Song trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Cập nhật: 06/04/2021 09:03:40
Số lần đọc: 1263
Lãnh đạo huyện Tuy An cùng Sở VH-TT-DL vừa phối hợp khảo sát 2 danh thắng thác Vực Hòm và thác Vực Song (xã An Lĩnh, huyện Tuy An) nhằm kêu gọi, xúc tiến đầu tư, khai thác tiềm năng phát triển du lịch tại 2 địa điểm này.

Thác Vực Hòm thu hút nhiều du khách trẻ đến tham quan, trải nghiệm du lịch khám phá. Ảnh: TRẦN QUỚI

Thác Vực Hòm và Vực Song nằm tại thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, có tổng diện tích khoảng 1ha. Cả hai thác đều có nguồn nước từ trên độ cao khoảng 20m đổ xuống quanh năm và xung quanh có nhiều cột đá bazan cao to xếp chồng lên nhau, có cấu trúc giống hệt Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).

 

Thời gian qua, 2 danh thắng thác Vực Hòm và Vực Song đã được giới trẻ trong và ngoài tỉnh tìm về để khám phá, cắm trại vui chơi. Tuy nhiên, do còn hoang sơ, chưa được đầu tư, việc đi lại ở nơi này còn gặp khó khăn, các dịch vụ còn quá thiếu thốn, nên còn hạn chế thời gian lưu trú cũng như chưa đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến tham quan, thưởng lãm tại 2 danh thắng này.

 

Theo lãnh đạo huyện Tuy An và Sở VH-TT-DL, hai danh thắng thác Vực Hòm và thác Vực Song có tiềm năng phát triển về du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái khá phong phú. Do vậy, thời gian đến, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi để kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch tại 2 địa điểm này.

 

Hai danh thắng trên cần sớm được xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao và là điểm tham quan hấp dẫn đông đảo du khách thập phương. Qua đó tạo điều kiện để kết nối, hình thành chuỗi du lịch lịch sử cách mạng, tâm linh, sinh thái các xã phía tây của huyện Tuy An với các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh.

 

KHẮC NHO

Nguồn: Báo Phú Yên

Cùng chuyên mục