Non nước Việt Nam

Việt Hồng (Yên Bái) bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Tày

Cập nhật: 14/05/2021 14:59:25
Số lần đọc: 802
Xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức bế giảng lớp học tiếng Tày, xã Việt Hồng khóa I, năm 2021.  

Lớp học được khai giảng từ tháng 12/2020. Trong 4 tháng với 400 tiết học vào chiều thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, 54 học viên tham gia lớp học đã được giáo viên giảng dạy về song ngữ Việt - Tày, gồm 4 nội dung: hội thảo và đối thoại, từ ngữ tiếng Tày, luyện tập phát âm cho học viên, làm bài tập ghép từ ghép âm. 

Cùng với học tập tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày, các học viên còn được truyền dạy học hát dân ca Tày, khôi phục phát triển một số sản phẩm truyền thống của dân tộc Tày, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. 

Được biết, xã Việt Hồng có trên 80% đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Lớp học đã góp phần khôi phục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày. Tại lễ bế giảng, Hội Khuyến học xã đã khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

 

Nguồn: www.baoyenbai.com.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT