Hoạt động của ngành

Hà Nội: Khai trương bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

Cập nhật: 22/12/2014 08:30:22
Số lần đọc: 1168
Ngày 19/12, tại làng Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội, gia đình cố giáo sư, nguyên Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục đầu tiên của Việt Nam (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Văn Huyên đã tổ chức khánh thành bảo tàng mang tên vị giáo sư đáng kính này.


Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận tham quan các hiện vật tại bảo tàng Nguyễn Văn Huyên - Ảnh: TNO

Khu trưng bày của bảo tàng được thực hiện trên một diện tích khoảng 150 m2, giới thiệu gần 400 hiện vật, ảnh tư liệu, văn bản gốc với nhiều bút tích của các nhân vật khác nhau, được gia đình lưu trữ một cách cẩn thận.

Tại buổi khai trương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã trao tặng gia đình một số tư liệu, hiện vật quý về GS Nguyễn Văn Huyên.

Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, “Việc lập nên bảo tàng này không chỉ là công việc làm riêng cho gia đình, quê hương mà cho cả ngành giáo dục, cho sự nghiệp phát triển và bảo tồn văn hóa, lịch sử của đất nước, của cách mạng”, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục