Hoạt động của ngành

Chiến dịch quảng bá nhằm chặn đà suy giảm du lịch

Cập nhật: 26/12/2008 14:12:19
Số lần đọc: 2203
Nhằm ngăn chặn đà suy giảm và lấy lại nhịp độ tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp trong đó chú trọng tới quảng bá xúc tiến. Tổng cục Du lịch vừa đưa ra bản Dự thảo hành động của ngành du lịch nhằm khôi phục nhịp độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam và thúc đẩy du lịch nội địa. Trong đó, có đề ra chiến dịch quảng bá và xúc tiến với sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng như các cơ quan báo chí. Một số nội dung cụ thể như:

- Xây dựng trang web riêng để giới thiệu chương trình khuyến mãi của ngành du lịch Việt Nam.

- Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài như các kênh truyền hình CNN (khu vực Âu - Mỹ - Úc), truyền hình Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Thượng Hải (Trung Quốc), truyền hình Bruney, Thái Lan, Malaysia và Singapore, truyền hình NHK của Nhật Bản, KBS của Hàn Quốc và trên các các báo của Singapore, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc.

- Giới thiệu và quảng bá các điểm du lịch mới ở Việt Nam trên truyền hình Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy khách du lịch nội địa.

- Tổ chức các đoàn Farmtrip và Presstrip từ các thị trường Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Niu Di Lân, các nước ASEAN và Trung Quốc vào Việt Nam.

- Tổ chức tốt các sự kiện du lịch trong nước nhằm thu hút khách du lịch, trong đó tập trung vào các sự kiện lớn như Diễn đàn du lịch ASEAN và Hội chợ Travex tại Hà Nội vào tháng 1/2009; các lễ hội lớn của dân tộc như Chùa Hương, Yên Tử, Đền Hùng, Hội Lim và các lễ hội khác như Lễ hội Cầu Ngư, Ka Tê, Ooc Om bok, lễ hội của đồng bào các dân tộc phía Bắc và Tây Nguyên; và các hoạt động chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2010...

Cùng với các chiến dịch quảng bá, Tổng cục Du lịch đang tiến hành kêu gọi doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ (công ty lữ hành, khách sạn, hàng không…) tham gia vào chương trình giảm giá. Nếu được sự đồng thuận thì chương trình giảm giá sẽ được tiến hành vào đầu năm 2009 và dự kiến mức giảm giá sẽ là 30%. 

Nguồn: TCDL

Cùng chuyên mục