Tin tức - Sự kiện

Mở rộng tiềm năng du lịch vùng Hà Nội

Cập nhật: 16/01/2009 13:01:31
Số lần đọc: 1316
Hà Nội mở rộng địa giới, ngành Du lịch cũng đứng trước vận hội, điều kiện mở rộng hơn những tiềm năng mới từ vùng đất vốn giàu có di tích văn hóa và đầy ắp huyền thoại lịch sử của tỉnh Hà Tây trước đây với định hướng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, lễ hội và làng nghề.

Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng địa danh mới sáp nhập vào Thủ đô Hà Nội những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú: thắng cảnh Hương Sơn, Suối Hai, núi Ba Vì cùng với hệ thống sinh thái Ao Vua, Khoang Xanh- Suối Tiên, Thiên Sơn - Suối Ngà, Đồng Mô, vườn quốc gia Ba Vì, Đầm Long - Bằng Tạ...và rất nhiều di tích văn hóa- lịch sử có giá trị tiêu biểu, không ít những làng nghề truyền thống nức tiếng một thời đang có cơ tiếp nối phát huy trong đời sống hiện tại: lụa Vạn Phúc, khảm trai Chuyên Mỹ, mây tre đan Phú Vinh...

 

Đến năm 2010, định hướng chỉ tiêu phát triển du lịch là đạt được từ 4 đến 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 5-10%, tốc độ tăng trưởng bình quân 10% một năm. Doanh thu xã hội về du lịch đến 2010 đạt trên 600 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân trong 5 năm khoảng 15% mỗi năm. Ngành du lịch ở đây cũng thu hút khoảng 4.300 lao động trực tiếp với 2.400 phòng khách sạn, trong đó sẽ hình thành một số khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên tại các trọng điểm du lịch. Đồng thời xây dựng hình thành mới 6 khu du lịch tổng hợp: Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu, khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh, khu du lịch hồ Quan Sơn, hồ Đồng Mô, hồ Suối Hai- Ba Vì và khu du lịch lịch sử- văn hóa làng cổ Đường Lâm. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư khai thác tiềm năng du lịch tại 6 điểm di tích lịch sử- văn hóa, lễ hội: Khu di tích- thắng cảnh Hương Sơn, đền Hữu Vĩnh, chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Đậu và làng cổ Đường Lâm. Bên cạnh đó, xây dựng 1 trung tâm dịch vụ du lịch làng nghề truyền thống, đầu tư phát triển 3 làng nghề thành các điểm du lịch: nghề tạc tượng ở Sơn Đồng, nghề khảm Chuyên Mỹ và mây tre đan Phú Vinh.

 

Một vấn đề khác được quan tâm nghiên cứu trong định hướng thị trường du lịch đặc thù là việc xây dựng từng loại hình du lịch sinh thái phù hợp với từng đối tượng khách, ví như cần thiết kế các tour đi bộ trong rừng một cách hấp dẫn, tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách: tuyến dành cho khách tham quan thông thường, tuyến cho người muốn tìm hiểu, nghiên cứu và hưởng thụ thiên nhiên theo mục đích, sở thích riêng: quan sát động vật ban ngày, ban đêm, nghe chim hót buổi sáng... Đồng thời cũng có chính sách về giá cả phù hợp với các đối tượng khách, áp dụng chính sách giảm giá theo mùa và nghiên cứu mức giá cả cạnh tranh để có các biện pháp điều tiết giá hợp lý.

 

Tuy nhiên, một trong những điều cần hết sức quan tâm là cần phải phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, có giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ từ các khâu chuyên chở, phục vụ, đón tiếp, hướng dẫn và điều hành. Đồng thời có biện pháp hữu hiệu để loại bỏ các tệ nạn trong khu vực di tích, lễ hội, nhằm tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho du khách.

Nguồn: HNM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT