Hành trang lữ khách

Tour nội địa đang hấp dẫn khách bởi giá rẻ

Cập nhật: 25/02/2009 14:02:05
Số lần đọc: 2305
Với mức giá hấp dẫn, chỉ 3,26 triệu đồng/người cho chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm vào tận ĐBSCL, một nhóm hơn 10 người công tác ở một DNNN rất tò mò, quyết định mua tour đi vào cuối tuần này. Đại diện một số DN lữ hành cho biết, các tour giá rẻ đang hút mạnh khách nội địa.

Chớp cơ hội đi chơi giá "bèo"

 

Anh Hoàng, thành viên đoàn đi, nói rằng, anh và các bạn thực sự bị giá tour "siêu" rẻ - thậm chí được quảng bá rẻ hơn cả vé máy bay - "bỏ bùa". Hơn nữa, cũng vì anh rất tò mò, muốn xem chất lượng phục vụ có đúng như cam kết mà công ty bán tour đưa ra hay không.

 

Hầu hết các DN lữ hành đều khẳng định, giá giảm nhưng chất lượng phục vụ sẽ đảm bảo. Ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist, cho biết, các bên lữ hành, hàng không, khách sạn... đều cam kết giảm tối đa giá cho khách, với chất lượng giữ nguyên.

 

Bà Lê Thu Hằng, Trưởng phòng Thị trường 3, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội, dẫn chứng, giá tour trọn gói từ Hà Nội đi ĐBSCL chỉ xấp xỉ 3,26 triệu đồng/khách (so với 3,6 triệu đồng/khách, giá thường) nhờ các nhà cung cấp dịch vụ cùng "nghiến răng" giảm giá kịch trần nhằm quảng bá sản phẩm mới và kéo khách đi du lịch.

 

Chính vì vậy, sau gần một tháng triển khai chương trình tour giá rẻ, lượng khách du lịch nội địa rục rịch tăng.

 

Tất nhiên, theo ông Lưu Đức Kế, mức tăng ngay lập tức chưa thể  cao nhưng đã nhích lên đáng kể. Thậm chí, ông khuyến cáo, khách đi du lịch vào dịp 30/4-1/5 rất khó có thể mua được tour giá "bèo" bởi giá vừa rẻ, vừa trùng đợt nghỉ kéo dài tới 4 ngày, trong khi vé máy bay hạn chế.

 

Do vậy, các tour giá rẻ bán trong dịp 30/4-1/5 của Hanoitourist cơ bản đã hết. Tour đi nước ngoài cũng căng thẳng. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh du lịch ảm đạm do ảnh hưởng suy thoái kinh tế.

 

Ông Phạm Đức Hoà, Phó Phòng Nội địa Công ty du lịch Saigontourist, cũng thông báo, các tour giá thường của công ty bán theo giá công bố tăng mạnh. Song, với tour giá rẻ thì không được như kỳ vọng bởi khó mua vé từ Hãng hàng không Vietnam Airlines.

 

Ông Hoà cho rằng, hiện hãng chỉ dành tỷ lệ vé giá rẻ trên một vài chuyến nhất định, tỷ lệ chỗ nhất định trong một chuyến bay. Trong khi đó, rất nhiều DN được phía Vienam Airlines lựa chọn để tham gia, tới 16 đơn vị phía Nam (giảm hơn 60% giá vé nội địa).

 

Do vậy, khách đi theo tour giá rẻ không được nhiều bởi DN phải đặt chỗ trước 15 ngày, xuất vé trước 7 ngày. Chính vì quy định ngặt nghèo nên tour giá rẻ chỉ phù hợp với khách đoàn, khách đi lẻ rất khó.

 

Cạnh tranh tốt với giá tour xuất "ngoại"

 

Ông Vũ Thế Bình, phụ trách Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch), cho biết, đến nay, tổng cộng đã có 60 tour nội địa giảm giá. Tuần tới, 2 tour với lượng khách nội địa lớn của các DN lữ hành Sài Gòn sẽ ra Hà Nội vừa du lịch, vừa quảng bá cho chương trình "Ấn tượng Việt Nam".

 

Các tour đi Nha Trang, Buôn Mê Thụôt, Cần Thơ được các DN lữ hành đang bán rầm rộ. Mới nhất, Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội tung ra chùm tour nội địa giảm giá rất mạnh, từ 800.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/khách.

 

Đó là các tour áp dụng cho khách đoàn, từ 10-15 người trở lên, đi từ Hà Nội như Hà Nội - Cát Bà 3 ngày/2 đêm chỉ gần 1,7 triệu đồng/khách; Hà Nội - Sapa 3 ngày/4 đêm giá 2 triệu đồng/khách, Hà Nội - Quy Nhơn 3 ngày/2 đêm với 2,888 triệu đồng/khách, Hà Nội - Nha Trang - đảo Vinpearl - Đà Lạt 6 ngày/5 đêm giá 6,188 triệu đồng/khách; Hà Nội - Huế - Lăng Cô 4 ngày/3 đêm giá chỉ 3,479 triệu đồng/khách...

 

Saigontourist cũng sẽ chào bán các tour giảm giá từ 5-10%, từ Sài Gòn đi Đà Nẵng - Hà Nội, Phan Thiết - Nha Trang - Đà lạt, Sài Gòn - Xiêm Riệp, Sài Gòn - Phú Quốc.

 

Ông Bình nhận xét, lâm lý người Việt Nam dường như là càng khó khăn, càng đi nước ngoài khỏe, nhất là khi các nước xung quanh dồn dập chào bán nhiều tour giá cũng rất "bèo".

 

Vì thế, mục tiêu của chương trình kích cầu du lịch nội địa nhằm tăng cường trao đổi kinh tế trong nước và giảm bớt sự mất cân bằng này.

 

"Tâm lý "xuất ngoại" đi du lịch cũng dần thay đổi nhờ các tour giá rẻ trong nước đang cạnh tranh được với các tour đi nước ngoài. Đó là nhờ chúng ta đã đạt được sự đồng thuận lớn của hơn 10.000 DN", ông Bình nói.

 

Ông Bình nói thêm, tới đây, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục triển khai chương trình giảm giá tour nội địa cho các thị trường du lịch trọng điểm trong nước. Ngay sau Hải Phòng và Quảng Ninh, Tổng cục sẽ tổ chức tại Hà Nội (23/2), Ninh Thuận và Bình Thuận (25/2) và Khánh Hoà (26/2), tiếp sau đó là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đà Lạt, Cần Thơ.

 

Với khách nước ngoài, sau khi quảng bá chương trình Ấn tượng Việt Nam tại Pháp và Australia, đã có những đoàn khách đầu tiên đến Việt Nam bằng tour giá rẻ.

 

Ngày 27/2, tại Nha Trang, đại diện Bộ VH-TT và Du lịch, Vietnam Airlines sẽ tham gia cuộc họp với hơn 20 thành viên Hiệp hội JATA (Nhật Bản) nhằm triển khai chương trình Visit World Campaign của Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời gắn kết với Chiến dịch Ấn tượng Việt Nam nhằm thu hút khách Nhật đến Hà Nội.

Nguồn: VietnamNet

Cùng chuyên mục