Hành trang lữ khách

Thừa Thiên-Huế: Du lịch “Ấn tượng Bạch Mã” nhân ngày 30/4

Cập nhật: 25/04/2008 08:04:10
Số lần đọc: 2415
Vào ngày 30/4 và 01/5, tại Vườn quốc gia Bạch Mã sẽ diễn ra chương trình văn hóa, thể thao du lịch “Ấn tượng Bạch Mã năm 2008” với chủ đề “Non thiêng vẫy gọi”. Du khách đến đây trong dịp này sẽ được tham gia các hoạt động thể thao: leo núi, chạy tiếp sức và các hoạt động mang sắc thái riêng của vùng đất cố đô như du lịch tâm linh: thiền định tĩnh tâm, cầu an.

Nằm cách Huế 40 km về phía Nam, Bạch Mã nằm ở độ cao 1.450 m so với mặt biển. Khí hậu của Bạch Mã rất đặc biệt, nhiệt độ quanh năm mát mẻ. Đây cũng là nơi có nhiều dòng suối trong vắt, nhiều ngọn thác đẹp trong đó có thác Trĩ Sao nổi tiếng (bởi ở đấy có nhiều chim trĩ sao đang sinh sống), thác Đỗ Quyên cao 300 m, nơi có rất nhiều hoa đỗ quyên.

Bạch Mã còn được biết đến với thác Ngũ Hồ, nơi có 5 hồ nước trong xanh làm mát lòng du khách trong những trưa hè.

Ngoài ra, Bạch Mã có thảm thực vật phong phú với 2.147 loại và hệ động vật dồi dào với 1.493 loài, trong đó có 27 loài thực vật và 66 loài động vật có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Nguồn: Báo NLĐ

Cùng chuyên mục