Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh miền Nam

Cập nhật: 19/03/2010 08:03:36
Số lần đọc: 5140
Sáng ngày 18/3/2010, tại khách sạn Majestic Tp. Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh miền Nam và Triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2010.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 20 sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các trường đào tạo du lịch ở các tỉnh thành khu vực phía Nam; đại diện lãnh đạo 65 công ty Lữ hành, 60 Khách sạn và dịch vụ du lịch; nhiều hãng Hàng không, đại diện cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn khai mạc hội nghị. Bà Chu Hà Lan, Chánh văn phòng Tổng cục trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2009 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của ngành Du lịch. Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành trình bày nội dung triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2010, mang tên “Việt Nam - Điểm đến của bạn”.

 

Trong phần thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến, nội dung tập trung về các hoạt động của Ngành trong năm 2009, nêu những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành năm 2010 và Chương trình kích cầu du lịch năm 2010, mang tên “Việt Nam - Điểm đến của bạn”. 

 

Kết luận tổng kết Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đại biểu, sẽ nghiên cứu tiếp thu nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt mục tiêu của ngành Du lịch năm 2010 đón 4,2 triệu lượt khách quốc tế, 27-28 triệu lượt khách nội địa, thu nhập du lịch đạt 75 - 78.000 tỷ đồng và thực hiện tốt các hoạt động du lịch phục vụ nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam.

 

Buổi chiều cùng ngày, cũng tại khách sạn Majestic đã diễn ra buổi Họp báo về Chương trình kích cầu du lịch năm 2010, mang tên “Việt Nam - Điểm đến của bạn”. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi Họp báo và trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên, biên tập viên đến từ cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch

Cùng chuyên mục