Hoạt động của ngành

Bắc Giang liên kết phát triển sản phẩm du lịch Tây Yên Tử gắn với vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn

Cập nhật: 14/02/2019 15:19:19
Số lần đọc: 1449
(TITC) – Đây là chủ đề của Hội thảo do Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang tổ chức vào ngày 16/2 tới đây. Hội thảo là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa – Du lịch Tây Yên Tử 2019 (diễn ra từ ngày 14-20/2/2019).

Dự kiến, Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến phát triển sản phẩm du lịch tâm linh gắn với vùng đất thiêng Tây Yên Tử, xây dựng tour du lịch liên kết với vùng trồng cây ăn quả huyện Lục Ngạn. Hội thảo là dịp để các bên nghiên cứu, đề xuất chính sách, chương trình hành động, chương trình hợp tác đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh. Các đại biểu cũng sẽ trao đổi, thảo luận và đề ra các giải pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, thu hút đầu tư du lịch, xây dựng tour, tuyến du lịch… 

Vùng cây ăn quả Lục Ngạn trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách (Ảnh: Báo Nhân dân)

Với việc tổ chức hội thảo này, tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, định hướng và đề ra các giải pháp liên kết phát triển sản phẩm du lịch, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch mới và đặc trưng của tỉnh, đặc biệt là đưa du lịch Tây Yên Tử thành sản phẩm tiêu biểu cho loại hình du lịch văn hóa – tâm linh của tỉnh. Đồng thời tạo mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch Bắc Giang với các tỉnh, các doanh nghiệp…

Khánh Trang

 

Cùng chuyên mục