Tin tức - Sự kiện

Bình Thuận và Ninh Thuận hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023

Cập nhật: 24/02/2023 14:47:03
Số lần đọc: 678
Chiều 21/2, tại thành phố Phan Thiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ninh Thuận do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên làm Trưởng đoàn về kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Tham dự còn có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thế Nhân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh (bên trái) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên chủ trì buổi làm việc

Theo dự thảo kế hoạch phối hợp, Bình Thuận và Ninh Thuận sẽ cùng tổ chức 6 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023, gồm: Chương trình ký kết hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh (dự kiến tháng 4); Giải Xe đạp phong trào Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng lần I (dự kiến tháng 7); Giải Ô tô, Mô tô địa hình Ninh Thuận - Bình Thuận (dự kiến tháng 7, 8); Tổ chức Famtrip khảo sát du lịch TP.HCM - Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng (dự kiến tháng 10); Giải Golf Bình Thuận - Ninh Thuận mở rộng (dự kiến tháng 10); Giải lướt ván diều, lướt ván buồm Ninh Thuận - Bình Thuận (dự kiến tháng 12). Hầu hết các giải thể thao đều diễn ra 2 vòng lần lượt tại Ninh Thuận và Bình Thuận

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về  thay đổi thời gian tổ chức một số hoạt động sao cho phù hợp với việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh tại mỗi địa phương gắn với sự kiện văn hóa - du lịch lớn; nghiên cứu mở rộng quy mô tổ chức giải quốc gia và quốc tế (giải golf, lướt ván buồm, lướt ván diều…); xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, sự kiện; ban hành quy chế phối hợp để bảo đảm tổ chức thành công, an toàn và chu đáo các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023.

Phó giám đốc Sở VHTTDL Huỳnh Ngọc Tâm trình bày kế hoạch phối hợp

Bên cạnh khẳng định sẽ phối hợp cùng Bình Thuận tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên còn đề nghị điều chỉnh thời gian tổ chức vòng thi tại Ninh Thuận giải Xe đạp phong trào và Giải Ô tô, mô tô địa hình vào tháng 6 gắn với Lễ hội Vang - Nho tỉnh Ninh Thuận năm 2023.

Giải xe đạp phong trào tại Phan Thiết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh kế hoạch phối hợp giữa hai tỉnh. Cùng với đó, xây dự kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để trao đổi thông tin tổ chức thành công các sự kiện mang tính phối hợp, mở rộng.

Lướt ván buồm trên biển Mũi Né

Đồng thời, mong muốn tỉnh Ninh Thuận quan tâm hỗ trợ tổ chức thành công các hoạt động phối hợp hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, qua đó, duy trì và nâng tầm tổ chức phối hợp các sự kiện lớn giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tỉnh Ninh Thuận quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội Bóng đá Bình Thuận chọn sân Ninh Thuận làm sân nhà thi đấu các trận lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2023.

Xe mô tô địa hình trên Bàu Trắng

Nguyên Vũ

Nguồn: Trung tâm TTXTDL Bình Thuận – dulichbinhthuan.com.vn – Đăng ngày 22/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT