Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng các vị Đại sứ để đánh “tiếng chuông” văn hóa Việt Nam được vang xa hơn

Cập nhật: 17/11/2021 07:56:14
Số lần đọc: 688
(TITC) - Chiều ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi tiếp đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được bổ nhiệm năm 2021.  

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi tiếp

Dự buổi tiếp về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL. Về phía Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Thứ trưởng Tô Anh Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, kiêm nhiệm Cộng hòa Quẩn đảo Mác-san; Thứ trưởng Vũ Quang Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức; Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ; cùng các vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài.

Vui mừng tiếp đón các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong các hoạt động trọng tâm của Bộ VHTTDL, văn hóa đối ngoại luôn là một hoạt động quan trọng không thể thiếu. Trên cơ sở đối ngoại toàn diện, ngành văn hóa luôn chủ động phối hợp với ngành ngoại giao, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Thông qua sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đã được tổ chức, hình thành những hoạt động thường xuyên và thường niên, qua đó góp phần giúp bạn bè thế giới hiểu hơn về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Với du lịch, trước khi chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ VHTTDL thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch, tham dự các sự kiện du lịch quốc tế. Các hoạt động này đưa văn hóa, du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới, thu hút nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam, thông qua các hoạt động du lịch sẽ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ VHTTDL đang có những kế hoạch để thực hiện Chiến lược văn hoá Việt Nam đến năm 2030, triển khai công tác ngoại giao văn hoá, phát huy sức mạnh mềm của văn hoá Việt Nam, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Các kiều bào Việt Nam tại nước ngoài sẽ có vai trò rất quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ vẻ đẹp, giá trị văn hóa truyền thống.

Về công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, Bộ trưởng cho biết Bộ VHTTDL sẽ tổng hợp thông tin văn hóa, thể thao và du lịch theo tháng và quý để gửi tới các Đại sứ để việc trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hoá đối ngoại đạt hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin rằng, với sự phối hợp chặt chẽ, Bộ VHTTDL và Bộ Ngoại giao sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại văn hoá, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch, thể thao thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài, khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ VHTTDL sẽ luôn đồng hành cùng các vị Đại sứ để đánh “tiếng chuông” văn hóa Việt Nam được vang xa hơn nữa.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đến hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch của các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, hiện nay, cả 3 lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch đều có hàm lượng đối ngoại cao, rất gắn bó với hoạt động đối ngoại. Bộ Ngoại giao luôn xác định, hoạt động ngoại giao là văn hóa, qua văn hoá mới đạt được những mục tiêu về chính trị, kinh tế, ngoại giao một cách hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ

Đại diện cho đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được bổ nhiệm năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng hợp tác cao nhất với Bộ VHTTDL để thực hiện các hoạt động ngoại giao ở nước ngoài và triển khai Chiến lược văn hoá đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Với thị trường Hoa Kỳ, Đại sứ sẽ xây dựng, thực hiện chương trình hành động, kế hoạch quảng bá văn hoá, du lịch Việt Nam ở Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ và phát huy vai trò chủ thể của các kiều bào tại Hoa Kỳ.

Theo bà Phạm Thái Như Mai - Phó Trưởng ban phụ trách Ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Ca-dắc-xtan kiêm nhiệm Cộng hòa Cư-rơ-gư-đơ-xtan, Cộng hòa Tát-gi-ki-xta và Gru-di-a chia sẻ, Việt Nam là đất nước có nhiều điểm đến đẹp, văn hóa đa dạng, phong phú, giàu truyền thống. Đây sẽ là những ưu thế của Việt Nam khi giới thiệu đến bạn bè thế giới. Đại sứ Phạm Thái Như Mai khẳng định các Đại sứ sẽ gieo những mầm văn hóa tốt đẹp này trên thế giới, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam nhiều hơn.

Các Trưởng đại diện cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tham dự buổi tiếp

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT