Hoạt động của ngành

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác du lịch với Hải Nam (Trung Quốc)

Cập nhật: 18/06/2024 15:36:24
Số lần đọc: 274
(TITC) - Chiều ngày 17/6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác du lịch.

Về phía Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam có sự hiện diện của ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Về phía Đoàn công tác Hải Nam (Trung Quốc) có ông Giả Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý Khu thí điểm du lịch y tế quốc tế Lạc Thành, Bác Ngao, Hải Nam; ông Tô Khởi Nhã, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao Hải Nam; lãnh đạo Cục An toàn sức khỏe, Sở Y tế, Phòng Xúc tiến quốc tế tỉnh Hải Nam; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

Đoàn công tác tỉnh Hải Nam, Trung Quốc (Ảnh: TITC)

Chào đón Đoàn công tác Hải Nam (Trung Quốc) tới thăm và làm việc tại trụ sở Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định, Hải Nam là điểm đến du lịch đẹp, hấp dẫn, trong tương lai có thể thu hút lượng khách quốc tế lớn, trong đó có Việt Nam. Năm 2019, khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt trên 5,8 triệu lượt, chiếm khoảng 30% trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, xếp vị trí số 1. Đặc biệt, trong tháng 5/2024, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm 2023, trở lại vị trí số 1 về thị trường gửi khách đến Việt Nam. Việt Nam luôn coi Trung Quốc là một trong những thị trường trao đổi khách du lịch quan trọng. Khách du lịch Trung Quốc yêu thích Việt Nam bởi vẻ đẹp thiên nhiên, bờ biển dài, sản phẩm du lịch phong phú.

Tính đến nay, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch với 6 địa phương của Trung Quốc gồm Ma Cao, Giang Tô, Triết Giang, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Cơ chế hợp tác giữa các địa phương của hai nước có Hợp tác Hai hành lang - Một vành đai kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng; Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Việt Nam gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây; Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và Vân Nam; Triển khai thí điểm vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên với việc 2 tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây thông quan đón khách qua lại Khu cảnh quan Thác Bản Giốc - Đức Thiên từ ngày 15/9/2023.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Về các hoạt động xúc tiến, quảng bá, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thường xuyên tham gia Hội chợ Du lịch Trung Quốc - ASEAN, Hội chợ du lịch quốc tế Trung Quốc (CITM); Hàng năm tổ chức Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam tại các tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc, đón các đoàn khảo sát từ Trung Quốc gồm các doanh nghiệp, báo chí đến khảo sát điểm đến, dịch vụ, sản phẩm du lịch Việt Nam. Đồng thời các đơn vị truyền thông của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các đối tác báo chí truyền thông trong và ngoài nước đưa tin tuyên truyền việc Du lịch Việt Nam hoan nghênh chào đón khách du lịch Trung Quốc trở lại Việt Nam với thông điệp “Việt Nam sẵn sàng chào đón khách du lịch Trung Quốc với các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đặc sắc hấp dẫn”. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp và các địa phương của Việt Nam tổ chức các hội nghị, diễn đàn trao đổi bàn giải pháp thu hút khách du lịch từ thị trường Trung Quốc, điển hình như Hội nghị giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam được tổ chức tại Móng Cái, Quảng Ninh vào ngày 9/1/2023.

Theo Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy du lịch hai chiều, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch hai bên để kết nối, hợp tác, đồng thời hỗ trợ cho các chương trình du lịch đạt chất lượng tốt nhất và bảo đảm quyền lợi cho khách du lịch tới tham quan, tận hưởng du lịch ở Việt Nam và Trung Quốc. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu hy vọng, sau sự kiện ký kết hợp tác hai bên, lượng du khách trao đổi hai chiều sẽ tăng cao. Các dự án đầu tư phát triển du lịch, các sự kiện quảng bá du lịch của Việt Nam và Hải Nam trong tương lai sẽ thành công tốt đẹp, sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội trao đổi, kinh doanh để thúc đẩy du lịch phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đề nghị, Việt Nam và Trung Quốc cần thúc đẩy giao lưu, tăng cường hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch, hỗ trợ lẫn nhau tổ chức quảng bá du lịch tại các thành phố lớn của mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền quảng bá tài nguyên du lịch tại mỗi nước; khuyến khích đoàn khảo sát, xúc tiến du lịch của các doanh nghiệp du lịch, các hãng thông tấn của hai bên tới khảo sát, tuyên truyền và xây dựng sản phẩm du lịch; hợp tác chặt chẽ trong giám sát quản lý thị trường du lịch và xử lý vấn đề phát sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của du khách.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước; khuyến khích cơ quan văn hóa và du lịch địa phương hai nước liên kết khai thác và phát triển nguồn tài nguyên du lịch, tổ chức hoạt động quảng bá du lịch và lễ hội...

Ông Tô Khởi Nhã, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao Hải Nam phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Theo ông Tô Khởi Nhã, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao Hải Nam, Hải Nam sở hữu các điểm du lịch nổi bật như Tam Á (Đền Nam Sơn, Đảo Khỉ Nanwan, Bãi biển Dadonghai), Hải Khẩu (Vườn thực vật nhiệt đới Xinglong, Bảo tàng Hải Nam), Đảo Wuzhizhou, Vịnh Á Long… Ông Tô Khởi Nhã cho biết thêm, từ năm 2018, Hải Nam áp dụng miễn thị thực cho khách du lịch từ 59 quốc gia được nhập cảnh vào Hải Nam và được ở lại tỉnh tối đa 30 ngày để kinh doanh, thăm gia đình, du lịch, điều trị y tế, triển lãm hoặc thi đấu thể thao. Tính tới tháng 4/2024, Hải Nam đã đón khoảng 350 nghìn khách quốc tế, trong đó, số lượng khách Việt Nam tới du lịch và nghỉ qua đêm ở đảo Hải Nam còn khiêm tốn. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao Hải Nam tin tưởng rằng, thị trường Việt Nam rất giàu tiềm năng để khai thác phát triển trong thời gian tới.

Lễ ký kết bản Ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác du lịch giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao Hải Nam (Ảnh: TITC)

Trong thời gian tới, ông Tô Khởi Nhã mong muốn hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai Bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác du lịch, chia sẻ kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch (ví dụ: du lịch xanh, du lịch thông minh,...); mở rộng các kênh giao lưu văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, tăng cường hợp tác song phương về lĩnh vực văn hóa; trao đổi thông tin, số liệu thống kê, chính sách pháp luật về du lịch, đảm bảo hoạt động du lịch đúng luật pháp của nước sở tại. Thúc đẩy hợp tác xúc tiến du lịch, liên kết phát triển sản phẩm thông qua hỗ trợ nhau tổ chức xúc tiến quảng bá, phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát; khuyến khích các hãng hàng không của hai nước mở đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn và trọng điểm du lịch của Việt Nam và tỉnh Hải Nam.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm ông Tô Khởi Nhã, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao Hải Nam (Ảnh: TITC)

Lãnh đạo và đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Năm 2024 là năm Giao lưu nhân dân hữu nghị Trung Quốc-ASEAN, dựa trên sự kiện này, ông Tô Khởi Nhã đề nghị Việt Nam và Hải Nam sẽ tăng cường hợp tác cũng như kết nối với các địa phương; xây dựng tour tuyến “Một hành trình, nhiều điểm đến” thu hút du khách quốc tế nói chung và du khách hai nước nói riêng. Việt Nam và Hải Nam có lợi thế về địa lý, tài nguyên du lịch phong phú, tiềm năng phát triển các loại hình du lịch. Tăng cường phát triển du lịch tàu biển, trao đổi thi đấu thể thao giữa hai nước, phát triển du lịch thể thao, thu hút lượng du khách thu nhập cao tới du lịch và mua sắm.

Nhân dịp này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch, Văn hoá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao Hải Nam đã tiến hành Lễ ký kết bản Ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác du lịch giữa hai bên. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển du lịch; Tăng cường hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch; Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch hai bên; Cùng nhau cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 18/6/2024

Cùng chuyên mục